Tinh Hoa

Có thể bạn chưa biết: Vladimir Putin là một trong những người giàu nhất thế giới?

Tổng thống Vladimir Putin là nhà lãnh đạo lớn của Nga trong suốt gần 2 thập niên. Ông đã ghi nhiều dấu ấn lớn về kinh tế, quân sự, xã hội, tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của Luke Harding, nhà báo kiêm tác giả cuốn sách “Thông đồng: Các cuộc họp bí mật, tiền bẩn và cách Nga giúp Donald Trump đắc cử”, Putin không chỉ là một nhà lãnh đạo, ông còn là một trong những người giàu nhất thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Business Insider)

Dưới đây là đoạn trả lời của cô trích dẫn từ 1 video phỏng vấn.

“Tôi là Luke Harding, một nhà báo kiêm nhà văn. Cuốn sách mới của tôi có tên là ‘Thông đồng’, nội dung trong đó viết về Donald Trump và Nga.

Putin và tiền bạc, đây là một chủ đề cấm kỵ ở nước Nga. Tôi đã viết nhiều câu chuyện về điều này vào năm 2007 dựa trên các nguồn tin mà tôi nhận được từ các nhân vật trong Chính phủ. Họ tiết lộ với tôi rằng, Putin có khối tài sản trị giá khoảng 40 tỷ đô la nhưng hiếm người biết. Chuyện này diễn ra khoảng 10 năm trước.

Tại sao ông Putin lại có thể trở nên giàu có như vậy? Đơn giản là vì nước Nga đang sống dưới một chế độ đạo tặc. Những người đứng đầu nhà nước Nga toàn bộ đều là triệu phú. Và đương nhiên, Putin chính là người dẫn đầu kim tự tháp này mặc dù mức lương chính thức của ông cũng chỉ 100 nghìn đô la mỗi năm. Nguồn lợi nhuận của họ chủ yếu đến từ dầu mỏ.

“Tất cả những người trong giới thượng lưu Nga đều biết Putin là người giàu nhất vùng”. (Ảnh: Twitter)

Theo nguồn tin mà tôi biết được, Putin được cho là đang kiểm soát 37% cổ phần công ty dầu khí Surgutneftegaz ở Nga; 4,5% của công ty khí đốt tự nhiên Gazprom. Ngoài ra, vị Tổng thống này cũng đang sở hữu cổ phần trong công ty thương mại hàng hóa Gunvor. Tính đến năm 2012,  tài sản ước tính của ông ta đã lên tới 70 tỷ đô la.

Tất cả những người trong giới thượng lưu Nga đều biết Putin là người giàu nhất vùng, tuy nhiên dưới vỏ bọc hào nhoáng của chế độ này, Putin dường như không chính thức sở hữu bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều do các nhà đại diện nắm giữ và một trong số đó hiện đang phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Đó là một kiểu chế độ thông minh. Putin rất giàu có, đối với ông ta tiền bạc chỉ là một loại quyền lực yếu, tất nhiên, quyền lực cuối cùng vẫn là điều khiến ông ta quan tâm nhất.”

Bảo San (Theo Business Insider)