Cô gái Trung Quốc dũng cảm xin lỗi nước Mỹ: ĐCSTQ thật đáng xấu hổ!

25/03/20, 07:32 Trung Quốc

Viêm phổi Vũ Hán đã hoành hành khắp Trung Quốc và lan ra toàn thế giới, tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đẩy trách nhiệm lan truyền virus ra thế giới cho Hoa Kỳ, mở ra một trận đại chiến Trung-Mỹ. Gần đây, một nữ học sinh Trung Quốc đã phát động chiến dịch “xin lỗi Hoa Kỳ” trên mạng xã hội Twitter, cô nói rằng bản thân cảm thấy xấu hổ về những gì ĐCSTQ đã làm.

Cô gái Trung Quốc dũng cảm xin lỗi nước Mỹ: Đảng Cộng sản thật đáng xấu hổ! (ảnh 1)
Gần đây, một nữ học sinh Trung Quốc đã phát động chiến dịch “xin lỗi Hoa Kỳ” trên mạng xã hội Twitter, cô nói rằng bản thân cảm thấy xấu hổ về những gì ĐCSTQ đã làm. (Ảnh chụp video)

Nữ sinh này nói trong video: “Tôi muốn nói xin lỗi với nước Mỹ. Xin lỗi, chúng tôi đã mang virus Trung Quốc đến Mỹ; Xin lỗi, chúng tôi đã giữ im lặng về hành động của ĐCSTQ và che giấu sự thật, khiến virus Vũ Hán bùng phát và không thể cứu vãn; Xin lỗi, bởi vì số lượng lớn vật tư y tế mà chúng tôi ích kỷ tích trữ; Xin lỗi, chúng tôi đã lan truyền thông tin sai lệch trên WeChat, nói rằng quân đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Vũ Hán; Xin lỗi, sự bất tiện mà virus Vũ Hán đem lại cho mọi người, đồng thời tôi cũng muốn bày tỏ xin lỗi tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan”.

Người này tự xưng là “Cô gái bị nhốt trong chuồng heo” nói: “Tôi là người Trung Quốc, tôi muốn chịu trách nhiệm về tất cả những điều tồi tệ do người Trung Quốc và ĐCSTQ đã làm, giống như Đức đang không ngừng xin lỗi mọi người vì những tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã”.

Cô nói: “Bây giờ virus giết chết nhiều người hơn cả nạn diệt chủng của Đức Quốc xã, sai lầm lớn nhất là ĐCSTQ dễ dàng nói dối, mà chúng ta không đứng lên và phơi bày nó, đây là lỗi của chúng ta. Tôi biết hiện tại thế giới đang ‘bài xích người Hoa’, đây là điều không thể tránh khỏi, tôi hoàn toàn hiểu được lòng căm thù của họ đối với người Trung Quốc,… Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới là, chúng tôi không phải là thành viên của ĐCSTQ”.

Cô gái chuyển đề tài, cô biết nhiều người Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ có thẻ xanh Hoa Kỳ, nhưng lại dạy cho những người đời sau phải yêu ĐCSTQ, cô cảm thấy hổ thẹn về điều đó, “Chúng ta nên nói một tiếng với những người vô tội bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán: Xin lỗi, tôi nghĩ chính phủ ĐCSTQ nên bồi thường cho Hoa Kỳ rất nhiều”.

Cô gái kêu gọi người dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ tham gia chiến dịch “Xin lỗi người Mỹ”, cô nói “Nếu bạn đang sống ở Mỹ thì nên yêu Mỹ, nếu bạn yêu ĐCSTQ thì nên trở về đất nước này (Trung Quốc Đại lục)”.

Hiện tại, các video liên quan đang thu hút được sự quan tâm trên các mạng xã hội, có cư dân mạng biểu thị, “Phải đặt tên là ‘Vũ Hán’ mới truyền tải được sự cực khổ của dân tộc, và sự hy sinh của hàng vạn người dân! Như chúng ta đã nhớ đến: Mười ngày Dương Châu, Thảm sát Nam Kinh, Cuộc bao vây Trường Xuân, Sự kiện Thiên An Môn… Phải nhớ: ‘Viêm phổi Vũ Hán (hay còn gọi là viêm phổi ĐCSTQ, viêm phổi coronavirus, COVID-19)​​’ !”

Có cư dân mạng nói rằng: “Cô gái, cảm ơn bạn vì có một trái tim ngay thẳng, nhưng người phải gánh chịu trách nhiệm là ĐCSTQ!”; “Cô gái này còn có trách nhiệm hơn cả ĐCSTQ. Tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi không không để tâm việc người khác nói là viêm phổi Vũ Hán, bởi vì đó là sự thật”.

Cũng có cư dân mạng chất vấn: “Đặt tên bệnh theo tên địa phương là kỳ thị? Vậy bệnh sởi Đức, cúm Tây Ban Nha, dịch tả lợn châu Phi, viêm não Nhật Bản … có phải cũng là kỳ thị không?”.

Cư dân mạng khác nói: “Sau này, tốt nhất cứ gọi là CCP VIRUS (virus ĐCSTQ) là được rồi”.

Trong một bài đăng trên Twitter vào tối 16/3, Tổng thống Trump đã dùng cụm từ “virus Trung Quốc” khi bàn về kế hoạch cứu trợ kinh tế Mỹ trước sự tác động của dịch Vũ Hán: “Nước Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các ngành như hàng không và các lĩnh vực khác đang bị ảnh hưởng đặc biệt do virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”.

Vào ngày 18/3, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gọi virus corona mới là “virus Trung Quốc”, đồng thời khẳng định việc sử dụng cụm từ này không phải là kỳ thị chủng tộc, mà là để mô tả chính xác nguồn gốc khởi phát của dịch bệnh này. Ông nói: “Cách gọi đó hoàn toàn không phải là sự kỳ thị chủng tộc. Virus vốn đến từ Trung Quốc, đó là lý do vì sao tôi gọi bằng tên như thế. Điều tôi muốn là sự chính xác”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

    Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

x