Tinh Hoa

Cô gái khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ “thẻ đỏ quyền lực từ ba” đã bị phạt 12,5 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc cô gái khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ “thẻ đỏ quyền lực từ ba”, tối ngày 9/8, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt người vi phạm số tiền 12,5 triệu đồng. 

Cô gái trẻ P.N.T trong cilp khoe tấm thẻ đỏ gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Báo Công an nhân dân đưa tin, liên quan đến vụ việc cô gái khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ “thẻ đỏ quyền lực từ ba”, tối ngày 9/8, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt chị P.N.T (SN 2002, ngụ phường Trung Hòa) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, vào ngày 8/8, chị T đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để đăng tải clip đang ngồi trên ô tô đi trên phố Hà Nội và cầm 1 thẻ màu đỏ có chữ “Thẻ cán bộ” với nội dung: “Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á?” và khoe “Thẻ đỏ quyền lực từ ba” để trả lời cho câu hỏi trên. Đoạn clip sau đó đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với P.N.T. (Ảnh qua VTC News)

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận không có một người cha quyền lực nào cả, bố của cô hiện đang là công nhân tại một công ty luyện kim ở Sóc Sơn.

Liên quan đến tấm thẻ, vào khoảng đầu 7/2021, thông qua mạng xã hội, T có quen biết với một người đàn ông tên là Phạm Văn H. Trong một lần đi chơi, thấy trên xe ô tô của H. có một tấm thẻ trên nên đã cầm lên quay clip.

Khoảng 6 giờ ngày 7/8, T đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung sai lệch nhằm mục đích “câu view”, thu hút người xem. 

Cơ quan Công an sau đó đã triệu tập anh Phạm Văn H. đến trụ sở làm việc. 

Anh H. cho biết tấm thẻ trên là của anh Phạm Ngọc N., đã hết hạn sử dụng từ 31/12/2017. Đến tháng 6/2020, trong một lần đến chơi nhà anh N., anh H. đã xin chiếc thẻ trên để làm kỷ niệm và để trên xe ô tô. 

Khi chị T quay clip, anh H có biết nhưng không nghĩ là người này sẽ đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc đi thông qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 nên lúc đó anh không yêu cầu phải xóa.

Yên Yên (t/h)