Tinh Hoa

CNN thừa nhận chính quyền Donald Trump khá “rắn” với Nga

Bất chấp những cáo buộc được lan truyền suốt nhiều năm về sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch của Donald Trump, Fareed Zakaria, người dẫn chương trình CNN, mới đây đã thừa nhận rằng “Chính quyền Donald Trump khá cứng rắn với Nga”.

Fareed Zakaria (ở giữa) rong chương trình New Day của CNN ngày 1/1. (Ảnh: thenationalpulse.com)

Phát biểu vào ngày 1/1 trong chương trình New Day của CNN, Fareed Zakaria cho rằng cách ứng xử của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga là “cứng rắn” khi chỉ ra một loạt động thái khác nhau của vị Tổng thống tại quốc gia này:

“Bạn biết đấy, một bí mật dơ bẩn về chính quyền Donald Trump là trong khi Donald Trump rõ ràng có phương châm mềm mỏng với Putin, nhưng chính quyền của ông lại khá cứng rắn với người Nga. Họ vũ trang cho Ukraine, họ vũ trang cho người Ba Lan. Họ đã mở rộng hoạt động và các cuộc tập trận của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) theo những cách mà ngay cả Chính quyền Barack Obama cũng chưa từng làm. Họ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt”. 

Trái ngược với nhận định trong suốt hơn bốn năm của CNN, khi hãng tin tức nhìn nhận Tổng thống Donald Trump như một “tài sản của Nga”, nhận xét của Zakaria được đưa ra khi ông cho rằng, chính quyền của Joe Biden khả năng sẽ không “khác gì” so với TT Trump trong vấn đề về Nga. Ông nhấn mạnh: “Nhìn chung, tôi nghĩ rằng sẽ không có quá nhiều khác biệt như mọi người nghĩ đâu. Chính quyền Joe Biden cũng khá cứng rắn với Nga, Iran và Triều Tiên. Nên tôi nghĩ sẽ không có sự khác biệt nào”.

Tháng 5/2017, Zakaria đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn đối lập, khi cho rằng Tổng thống Donald Trump “quá tốt” với Nga: “Rắc rối trọng tâm trong thế giới quan và chính sách đối ngoại của Donald Trump từ đầu chiến dịch cho tới hiện nay vô cùng đơn giản. Tại sao ông ấy lại quá tốt với Nga? Phải không?”

Từ Thức