Tinh Hoa

Chủ tịch Chu Ngọc Anh liệu có giữ được lời hứa?

Nhắc lại lời cam kết của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 2/12: “Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm”.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Giang Huy / VnExpress.vn)

Tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hà Nội hiện đang diễn ra ngày càng phức tạp. Chiều 1/2, GS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế có buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội vì lo ngại với tình hình lây nhiễm Covid-19 tại thành phố.

“Đợt dịch lần này khó khăn hơn, phức tạp hơn và khác hẳn so với Đà Nẵng do tốc độ lây nhiễm cao”, Bộ trưởng Y tế nhận định.

Ngày 28/1, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội cho biết Hà Nội có khả năng lây nhiễm cao vì 5 nguyên nhân:

Nói như vậy, có nghĩa là nhiệm vụ của Chủ tịch thành phố không hề dễ dàng, nhất là khi chủng virus mới là một bất ngờ. Tuy nhiên, lời hứa vẫn là lời hứa.

Từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội đã công bố 21 trường hợp nhiễm bệnh. Liên quan đến bệnh nhân 1815, 9.000 người có khả năng tiếp xúc đã về quê. Các biện pháp phòng chống lây lan dịch đang ngày càng được siết chặt.

Bộ trưởng Y tế đã yêu cầu thành phố phải nâng cao mức ứng phó: “Trước đây chúng ta khoanh vùng hẹp, có trường hợp chỉ khoanh nhà đó và 2 căn liền kề, giờ có bệnh nhân phải khoanh mạnh hơn, lấy mẫu triệt để người dân khu đó. Điều này hoàn toàn khác so với trước”.

Việt Nam Net tường thuật:

Ông [Bộ trưởng Long] cũng lưu ý, Hà Nội cần cân nhắc việc áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, không đóng khung trong một khu vực vì bệnh nhân đi lại nhiều, giao tiếp rộng, phức tạp trong di chuyển.

Nếu có ca dương tính cần phải phong toả cứng 21 ngày do dịch đã thay đổi trong cách lây nhiễm. Chỉ khi nào âm tính mới dỡ dần phong toả.

Hôm 1/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thành phố phải lấy mẫu xét nghiệm đến F3.

Từ Thức (t/h)