Chính trị gia Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên và Chiến tranh Nga-Ukraine đều có bóng dáng ĐCSTQ

20/12/22, 10:03 Thế giới

Nga xâm lược Ukraine, Triều Tiên thử tên lửa đe dọa an ninh khu vực. Nhà bình luận chính trị Nhật Bản – Takao Miida gần đây cho rằng có bóng dáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đằng sau tất cả những điều này.

Nga xâm lược Ukraine, Triều Tiên thử tên lửa đe dọa an ninh khu vực đều có bóng dáng ĐCSTQ đằng sau. (Ảnh tổng hợp)

Hôm 18/12, Triều Tiên lại phóng 2 tên lửa tầm trung, đây là vụ thử tên lửa thứ 35 của Triều Tiên trong vòng 1 tháng qua. Takao Miida – một chính trị gia và nhà bình luận Nhật Bản đã phân tích rằng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đều có bóng dáng của ĐCSTQ, và ĐCSTQ đã trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất.

Takao Miida cho biết: “Từ mọi khía cạnh, ĐCSTQ đều có lợi, bởi vì nếu chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục, sức mạnh quân sự của Nga sẽ suy giảm, và cán cân ức chế của Nga đối với ĐCSTQ sẽ tan rã.”

Nhà phê bình Takao Miida cho rằng nếu Triều Tiên chỉ nhắm vào các cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thì không cần phóng tên lửa thường xuyên. Sau khi ĐCSTQ chuyển thành công sự chú ý của quốc tế sang Triều Tiên, mục tiêu tiếp theo có thể là Nhật Bản.

Takao Miida: “Bây giờ cả thế giới đang chú ý đến tình hình ở eo biển Đài Loan, ĐCSTQ rất khó động thủ với Đài Loan. Nhưng một phân tích nhỏ cho thấy ĐCSTQ có khả năng sẽ động thủ đối với quần đảo Điếu Ngư của Nhật Bản. Nếu ĐCSTQ xuất thủ ở quần đảo Điếu Ngư, thì họ sẽ cho binh lính giả làm ngư dân, tuyên bố sai sự thật rằng ngư dân đã gặp nạn, và sau đó gửi quân đến quần đảo Điếu Ngư với lý do giải cứu ngư dân.”

Takao Miida cuối cùng nói rằng nếu quần đảo Điếu Ngư bị ĐCSTQ xâm chiếm, thì Biển Đông và Okinawa sẽ nối gót chúng, Nhật Bản phải thấy trước mối nguy hiểm này.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x