Tinh Hoa

Chính thức giảm 20% phí qua trạm BOT Biên Hòa

Bộ GTVT vừa đồng ý giảm 20% giá vé tại BOT Biên Hòa. Trước đó, do không đồng tình với việc thu phí trạm này, nhiều tài xế đã trả tiền lẻ dẫn đến giao thông qua quốc lộ 1 có thời điểm bị tê liệt.

Xe dàn hàng ngang đậu trong trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa khiến giao thông quốc lộ 1 tê liệt chiều 5/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận chủ trương giảm 20% giá phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện qua trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa (BOT Biên Hòa) so với mức phí hiện tại.

Bộ cũng đồng ý giảm giá đối với người dân sinh sống có hộ khẩu thường trú trong phạm vi lân cận trạm thu phí BOT Biên Hòa. Việc giảm giá vé sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/11.

Được biết, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã có báo cáo về việc chốt danh sách phương tiện của các chủ phương tiện cư trú trên địa bàn 4 xã trong huyện gần trạm thu giá để giảm phí.

Bao gồm các xã Trung Hòa (177 xe ô tô), Tây Hòa (146 ô tô), Đông Hòa (51 ô tô) và xã Hưng Thịnh (24 ô tô). Tổng cộng có 317 chủ phương tiện với 398 xe ô tô của người dân 4 xã khi qua trạm sẽ được miễn phí 100%.

Trong những ngày vừa qua, BOT Biên Hòa đặt trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai liên tục bị lái xe phản đối bằng cách dùng tiền lẻ mua vé qua trạm khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng. Đỉnh điểm là vào ngày 5/10, khi các lái xe đồng loạt dùng tiền lẻ mua vé khiến quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí tê liệt ở cả 2 chiều suốt nhiều giờ liền.

BOT Biên Hòa hiện đang ngưng thu phí. (Ảnh: Soha)

Dự án BOT Biên Hòa do Công ty CP Đồng Thuận làm chủ đầu tư dài 12 km cộng thêm 10 km cải tạo quốc lộ 1 với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, đưa vào sử dụng năm 2014, thời gian thu phí hơn 10 năm.

Việc chủ đầu tư không đặt trạm thu phí trên tuyến tránh mà đặt trên quốc lộ 1 thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, cách tuyến tránh 10 km khiến nhiều tài xế phản ứng.

Một tài xế chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn trạm thu phí được di dời về đường tránh chứ không cần giảm giá vé. Nếu có giảm giá vé mà họ tăng thời gian thu lên thì cũng như không”.

Mức phí cụ thể cho 5 loại phương tiện tính theo lượt thấp nhất là 25.000 đồng, cao nhất là 150.000 đồng/xe; theo tháng thấp nhất 750.000 đồng, cao nhất 4,5 triệu đồng/xe; theo quý thấp nhất là 2,25 triệu đồng, cao nhất là 12,15 triệu đồng/xe.

Các tài xế cũng cho rằng mức phí như hiện giờ là quá cao.

TinhHoa tổng hợp