Chính quyền Trump chỉ định Cuba là nhà nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố

12/01/21, 04:52 Thế giới

Chính quyền Trump hôm 11/1 đã tái chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố và sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới trong những ngày sắp tới, Epoch Times đưa tin.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói về chính sách Cuba của chính quyền Trump trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 17/4/ 2019. (Ảnh qua Getty Images)

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công bố động thái này trong một tuyên bố hôm 11/1, lưu ý Cuba chứa chấp những kẻ đào tẩu và sự ủng hộ của nước này đối với nhà độc tài chủ nghĩa xã hội  Venezuela – Nicolas Maduro.

Quốc gia cộng sản này cũng bị Bộ Ngoại giao Mỹ gắn cờ vì đã nhiều lần hỗ trợ các hoạt động khủng bố quốc tế trong việc trao nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố, theo tuyên bố.

Trong số đó có Joanne Chesimard, được gọi là Assata Shakur, một cựu thành viên của Quân đội Giải phóng Da đen theo chủ nghĩa Marx, người đã được những người sáng lập phong trào Black Lives Matter đưa lên. Chesimard, 73 tuổi, đã bị kết án vì là đồng phạm của vụ giết người cấp độ một đối với một quân nhân của bang New Jersey vào đầu những năm 1970 trước khi bà được ra tù nhiều năm sau đó. Sau đó bà đã trốn sang Cuba.

FBI đã xếp bà vào danh sách “Những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất vào năm 2013”.

Những kẻ khủng bố được chỉ định khác đang được Cuba nuôi dưỡng bao gồm Ishmael LeBeet, kẻ bị buộc tội giết 8 người ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ vào năm 1972, cũng như Charles Lee Hill, kẻ đã giết một cảnh sát bang New Mexico vào năm 1971, cùng những người khác, theo Bộ Ngoại giao.

Chính quyền Trump đã có lập trường nghiêm khắc hơn nhiều đối với Cuba sau thời kỳ “ấm lên tương đối” dưới thời chính quyền Obama, khi Cuba bị loại khỏi danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố. Cựu Tổng thống Barack Obama trở thành tổng thống đầu tiên đến thăm Cuba kể từ khi nhà lãnh đạo đảng cộng sản Fidel Castro lên nắm quyền – và là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Cuba kể từ năm 1928.

Được biết, ông Joe Biden đã tán thành nỗ lực này từ khi ông là cựu phó tổng thống của Tổng thống Barack Obama.

Nhưng chính quyền Trump đã gia tăng các hạn chế đường bay, hạn chế thương mại và áp đặt các hình phạt tài chính. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump – John Bolton từng là người đề xuất chính trong việc tái chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố.

Ngoài việc chứa chấp những kẻ đào tẩu, theo Bộ Ngoại giao, Cuba còn đang tham gia vào “hành vi xấu xa” trên khắp Nam Mỹ và Caribe. Nước này đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Venezuela và các lực lượng trung thành với Maduro. Ngoài ra, Cuba còn ủng hộ các chiến binh FARC theo chủ nghĩa Mác ở Colombia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc chỉ định Cuba phải tuân theo các biện pháp trừng phạt những cá nhân và quốc gia tham gia vào một số hoạt động thương mại nhất định với Cuba, hạn chế viện trợ nước ngoài của Mỹ, cấm xuất khẩu quốc phòng và áp đặt các hình phạt khác.

Trước đó, chính quyền Trump cho rằng Cuba đứng sau các vụ tấn công được cho là khiến hàng chục nhà ngoại giao Mỹ ở Havana bị chấn thương não bắt đầu từ năm 2016.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x