Tinh Hoa

Chính quyền Biden mềm mỏng trước loạt tấn công vào mục tiêu Mỹ ở Iraq

Hôm 23/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi của Iraq, liên quan đến vụ tấn công bằng rocket vào khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ.

Bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Joseph R. Biden hôm nay đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi của Iraq. Tổng thống khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và độc lập của Iraq và khen ngợi sự lãnh đạo của Thủ tướng. Họ đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây nhằm vào các nhân viên của Liên quân và Iraq và đồng ý rằng những người chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công như vậy phải được giải trình đầy đủ. 

Họ đã cùng nhau thảo luận về tầm quan trọng của việc thúc đẩy Đối thoại Chiến lược giữa hai nước và mở rộng hợp tác song phương về các vấn đề chính khác. Tổng thống nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ với Thủ tướng trong những ngày và tuần tới.”

Lời lẽ mềm mỏng trong tuyên bố trên không gây ngạc nhiên khi chính quyền Biden đang cố nối lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. 

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ bất bình trước những vụ tấn công bằng rocket ở Iraq, theo AFP. Price nói chính quyền Biden sẽ ‘buộc Iran phải chịu trách nhiệm’ nhưng sẽ không trả đũa.

“Chúng tôi sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động của những lực lượng được Tehran hậu thuẫn ở Iraq nhằm tấn công người Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không làm leo thang căng thẳng vì điều này có nguy cơ giúp Iran tăng cường nỗ lực gây bất ổn ở Iraq”, ông Price nói trong buổi họp báo ngày 22/2.

Các tuyên bố và thảo luận nói trên diễn ra trong bối cảnh chỉ trong vòng 10 ngày, ít nhất 3 vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ ở Iraq đã diễn ra, bao gồm:

Các nhà quan sát cho rằng động thái này của Iran dường như nhằm mục đích kiểm tra thái độ của tân chính quyền Hoa Kỳ.

Từ Thức