Tinh Hoa

Chính phủ Lebanon từ chức vì làn sóng giận dữ của người dân không ngừng gia tăng

Giữa bối cảnh sự giận dữ của công chúng ngày càng gia tăng sau vụ nổ kinh hoàng tại Beirut vào ngày 4/8. Thủ tướng Lebanon Hassan Diab mới đây đã chính thức tuyên bố chính phủ của ông sẽ từ chức. 

Theo Sputnik, thông tin nội các của ông Diab từ chức được Bộ trưởng Y tế Hamad Hassan xác nhận ngày 10/8 rằng: “Thủ tướng Diab chuẩn bị tới dinh Tổng thống để thông báo với Tổng thống Michel Aoun và thay mặt các bộ trưởng đệ đơn từ chức”, ông Hassan cho biết.

Quyết định từ chức của Thủ tướng Lebanon được đưa ra trong bối cảnh nội các chịu nhiều sức ép vì đã có tới 3 bộ trưởng quyết định từ chức, trong khi một số khác cũng bày tỏ ý định giống như vậy.

Trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, Thủ tướng Diab cho biết ông đang “lùi một bước” để có thể sát cánh cùng người dân trong “cuộc chiến cho sự cải tổ”.

“Hôm nay tôi xin tuyên bố chính phủ này chính thức từ chức. Xin Chúa bảo vệ Lebanon, ông Diab tuyên bố.

Động thái của Thủ tướng Lebanon diễn ra sau một cuộc biểu tình chống chính phủ hồi cuối tuần trước sau khi hơn 2.750 tấn hóa chất ammonium nitrate trữ trong nhà kho tại cảng ở thủ đô Beirut đã phát nổ vào chiều 4/8, cướp đi ít nhất 220 sinh mạng và làm hơn 5.000 người khác bị thương. Vụ nổ cũng thổi bay cảng Beirut, phá hủy nhiều nhà cửa, và biến hơn 250.000 người dân trở thành người vô gia cư.

Nhiều người biểu tình đã xông vào các tòa nhà ở trung tâm thủ đô Beirut sau vụ nổ thảm họa hôm 4/8. (Ảnh qua AFP)

Vụ việc đã thổi bùng làn sóng giận dữ của dân chúng Lebanon. Từ ngày 6/8, hàng ngàn người dân đã xuống đường biểu tình, đốt phá vì cho rằng chính quyền đã quản lý yếu kém và lơ là trách nhiệm khi để hàng ngàn tấn hóa chất dễ cháy nổ nằm nhiều năm ở cảng mà không có biện pháp an toàn.

Sau khi Thủ tướng Diab đại diện Chính phủ để từ chức, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã chấp thuận, đồng thời yêu cầu Chính phủ của ông Diab tạm thời đảm nhiệm công việc cho đến khi nội các mới được thành lập.

Tờ CBS bình luận, thời điểm này đã thể hiện trọn vẹn tình thế tiến thoái lưỡng nan chính trị tại Lebanon. Kể từ tháng 10, đã có nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức vì nạn tham nhũng cố hữu, năng lực quản lý yếu kém.

Lương Phong(t/h)