Tinh Hoa

Chiến thắng của ông Trump có thể giúp ích cho các công ty khởi nghiệp châu Á

Trong bài viết này, James Giancotti, CEO của hệ thống đánh giá startup Oddup ở Hồng Kông sẽ bàn về chiến thắng của ông Trump có lợi như thế nào đối với hệ sinh thái khởi nghiệp ở châu Á.

Một người đàn ông châu Á cầm tờ báo với hình ảnh trang nhất là Tổng thống Donald Trump đắc cử. (Ảnh: AP)

Thị trường có dấu hiệu sụt giảm trên toàn châu Á, và các chính sách của Tổng thống Trump đang có ảnh hưởng đáng báo động đến xu thế toàn cầu hóa. Tuy nhiên chiến thắng của ông Trump có thể có lợi đối với hệ sinh thái khởi nghiệp ở châu Á.

Sự bất ổn có thế mang vốn đầu tư về châu Á, góp phần tạo ra nhiều công ty khởi nghiệp tốt hơn

Các nhà đầu tư không thích sự bất ổn. Thật không may, chính phủ của ông Trump đã không đưa ra quan điểm rõ ràng về ngành công nghệ cao. Cộng với lập trường chống lại những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Apple và IBM, có thể sẽ dẫn đến những bất ổn xung quanh việc đổi mới và phát triển bền vững của các công ty mới thành lập ở Mỹ, do đó đặt ra một nguy cơ cao hơn nhiều cho việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Mỹ.

Trong vòng 18 giờ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, James Giancotti đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về lượt truy cập và đăng ký trên hệ thống đánh giá startup Oddup ở Hồng Kông từ các nhà đầu tư tại Mỹ. Anh mong đợi một lượng vốn đầu tư mới sẽ đổ vào hệ sinh thái khởi nghiệp ở châu Á.

Hồng Kông và Trung Quốc: Hồng Kông có thể được hưởng lợi từ vị tổng thống mới trong khi Trung Quốc có thể không (ít nhất là vào thời điểm hiện tại). Theo quan điểm của James, đầu tư nước ngoài đã tồn tại nhiều năm ở Hồng Kông, nơi có văn hóa ứng xử quốc tế cũng như một khung pháp lý mạnh mẽ. Hơn nữa, các nhà đầu tư Hồng Kông cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thu hút vốn nước ngoài.

Ngược lại ở Trung Quốc, các nhà đầu tư sẽ phải mất nhiều thời gian để được thông qua hệ thống pháp luật tại địa phương.

Đài Loan: Giống như Hồng Kông, chính phủ Đài Loan đã mở cửa cho đầu tư nước ngoài nhiều năm nay. Gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đài Loan đã rất tích cực trong việc thu hút nhà đầu tư trên toàn cầu đến với Đài Loan, và ngược lại cũng thúc đẩy vị thế các công ty khởi nghiệp ở Đài Loan có bước tiến lên cấp độ toàn cầu.

Đông Nam Á: Singapore là một trong những đối tác kinh tế mạnh nhất của Mỹ, khả năng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất so với các nước Đông Nam Á khác. So sánh về môi trường kinh doanh với các quốc gia Đông Nam Á, Singapore có một khung pháp lý tốt hơn, môi trường chính trị ổn định hơn, và quan trọng là một hồ sơ theo dõi đầu tư khởi nghiệp tốt hơn.

Hoàng An, Theo Forbes