Tinh Hoa

Chiến công cuối cùng của A.G. Barr: DOJ công bố 6.000 vụ bắt giữ từ “Chiến dịch huyền thoại”

Ngày 23/12, ngay trước khi rời nhiệm sở, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã cho Bộ (DOJ) công bố kết quả của “Chiến dịch huyền thoại” giúp ngăn chặn sự gia tăng tội phạm bạo lực trên khắp nước Mỹ. Theo đó, khoảng 6.000 vụ bắt giữ đã được thực thi, 500 trong số đó bị truy tố tội giết người.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ- William Barr. (Ảnh qua The New York Times)

“Chiến dịch Huyền thoại” được khởi động lần đầu tiên tại Thành phố Kansas, Missouri, vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, và sau đó mở rộng đến Chicago và Albuquerque, New Mexico, vào ngày 22 tháng 7 năm 2020; đến Cleveland, Ohio, Detroit, Michigan, và Milwaukee, Wisconsin, vào ngày 29 tháng 7 năm 2020; đến St. Louis, Missouri và Memphis, Tennessee, vào ngày 6 tháng 8 năm 2020; và đến Indianapolis, Indiana, vào ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Vào năm 2020, tỷ lệ giết người trên khắp các thành phố lớn của Hoa Kỳ tăng 42% trong mùa hè và 34% vào mùa thu (so với mùa hè và mùa thu năm ngoái). Một báo cáo sơ bộ của FBI cho thấy tỷ lệ giết người trên toàn quốc tăng 15% trong nửa đầu năm.

Mặc dù tội phạm bạo lực ở Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần đây nhất của nó vào giữa những năm 1990, nhưng tỷ lệ này đã tăng vọt vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch toàn cầu diễn biến phức tạp và phong trào “giải tán cảnh sát” được khởi xướng, tất nhiên còn có cả bầu cử Mỹ.

“Chiến dịch Huyền thoại” được đặt theo tên của LeGend Taliferro, một cậu bé bốn tuổi đã thiệt mạng vì bị bắn vào mặt khi đang ngủ trên giường ở thành phố Kansas, Missouri bởi một thanh niên da đen.

Theo DOJ, kể từ khi Chiến dịch Legend ra mắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, hơn 6.000 vụ bắt giữ – trong đó có khoảng 467 vụ giết người – đã được thực hiện; hơn 2600 khẩu súng được thu giữ; và hơn 32 kg heroin, hơn 17 kg fentanyl, hơn 300 kg methamphetamine, hơn 135 kg cocaine, và hơn 11 triệu đô la ma túy và số tiền thu lợi bất chính khác đã bị thu giữ.

Trong số hơn 6.000 cá nhân bị bắt giữ, khoảng 1.500 người đã bị buộc tội liên bang. Khoảng 815 bị cáo trong số đó đã bị buộc tội phạm tội sử dụng súng, trong khi khoảng 566 người bị buộc tội liên quan đến ma túy. Các bị cáo còn lại đã bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau.

“Chiến dịch Legend đã loại bỏ những tên tội phạm bạo lực, những kẻ bạo hành gia đình, những kẻ cướp xe và buôn bán ma túy khỏi chín thành phố đang có mức độ tội phạm cao và mang súng bất hợp pháp, ma tuý bất hợp pháp và tiền bất hợp pháp ra khỏi đường phố. Theo hầu hết các tiêu chuẩn, nhiều người sẽ coi những kết quả này là một thành công vang dội — giữa một đại dịch toàn cầu, kết quả thật phi thường. Tôi khen ngợi cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các công tố viên của chúng tôi đã thực hiện liền mạch hoạt động này với sự hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương”,Tổng chưởng lý Barr nói. “Khi chúng tôi ra mắt Chiến dịch Huyền thoại, mục tiêu của chúng tôi là phá vỡ và giảm thiểu tội phạm bạo lực, quy trách nhiệm cho những người phạm tội bạo lực và mang lại cho những cộng đồng này sự an toàn mà họ xứng đáng có được để tưởng nhớ LeGend Taliferro, người mà cuộc đời trẻ đã bị cướp đi bởi tội phạm bạo lực.”

Từ Thức