Tinh Hoa

Châu Âu: 8.430 người chết, 354.177 người bị thương sau khi thử nghiệm vaccine Covid-19

EudraVigilance, một tổ chức sở hữu cơ sở dữ liệu về các trường hợp nghi phản ứng với thuốc ở châu Âu, đã báo cáo 8.430 trường hợp tử vong và 354.177 người bị thương trong đợt tiêm thử nghiệm 4 loại vaccine Covid-19, theo The BL.

Dược sĩ lấy vaccine Pfizer tử lọ đựng tại Trung tâm Bệnh viện Virginia ở Arlington vào tháng 12/2020. (Ảnh: NY Times)

Trong một tuyên bố về cơ sở dữ liệu của mình, EudraVigilance cho biết báo cáo của họ bao gồm dữ liệu được thu thập đến ngày 24/4/2021 về 4 loại vaccine thử nghiệm đang được dùng ở châu Âu gồm: Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Johnson & Johnson. Cụ thể: 

Tổng số phản ứng đối với vaccine Pfizer là: 4.524 trường hợp tử vong và 151.306 người bị thương.

Tổng số phản ứng đối với vaccine Moderna là: 2.283 trường hợp tử vong và 17.625 người bị thương.

Tổng số phản ứng đối với vaccine AstraZeneca là: 1.579 trường hợp tử vong và 184.833 người bị thương.

Tổng số phản ứng đối với vaccine của Johnson & Johnson là: 44 trường hợp tử vong và 413 người bị thương.

Dữ liệu này được cung cấp bởi Cơ quan Thuốc Châu Âu (EMA), và bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra dữ liệu này bằng cách truy cập trang web của EudraVigilance.

Trước đó, các cuộc thử nghiệm vaccine AstraZeneca đã bị ngừng vĩnh viễn ở Đan Mạch và Na Uy do tác dụng phụ máu đông được cho là hiếm gặp nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo một tuyên bố của Viện Y tế Công cộng Na Uy, vaccine AstraZeneca ẩn chứa nguy cơ gây hại cho sức khỏe cao hơn chính virus Vũ Hán, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Theo sau Đan Mạch, một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Pháp, Đức và Italy cũng tuyên bố ngừng thử nghiệm vaccine này.

Bên cạnh đó, Mỹ, Nam Phi và Liên minh châu Âu gần đây cũng tuyên bố tạm ngừng triển khai vaccine Covid Johnson & Johnson (J&J), sau khi xuất hiện các ghi nhận về hiện tượng đông máu hiếm gặp.

Khánh Nghi