Tinh Hoa

Chàng trai 15 tuổi “sở hữu” chiều cao của đứa trẻ lên 4

Mặc dù đã đến tuổi 15 nhưng anh chàng Raman Ravikar người Ấn Độ lại có chiều cao khá khiêm tốn khi chỉ cao tương đương với đứa trẻ 4 tuổi.

Raman Ravikar bị mắc chứng còi bẩm sinh khiến cậu bé 15 tuổi này chỉ cao 80 cm.

Trong khi những người bàn cùng tuổi sử dụng xe đạp cho người lớn, Raman chỉ dùng xe đạp dành cho trẻ 4 tuổi.

Raman Ravikar chơi cricket với những người bạn trong làng ở bang Punjab cho dù chiều cao của cậu “ngắn” hơn cả cây gậy đánh bóng.

Cậu thiếu niên tí hon mơ ước trở thành một danh hài nổi tiếng thế giới.

Raman đứng với nhóm bạn cùng tuổi, nhưng có chiều cao gấp đôi cậu.

Những anh chị em và bố mẹ của Raman đều có chiều cao bình thường.

Raman chụp ảnh cùng chai nước giải khát (trái) và bé gái 4 tuổi.

Raman đọ chiều cao với một người bạn cùng độ tuổi trong làng.

Gia đình Raman đã đưa cậu tới nhiều bác sĩ ở Ấn Độ để chữa trị, nhưng không mang lại hiệu quả.

Mặc dù bị trêu chọc tại trường, nhưng Raman cho biết cậu cảm thấy hạnh phúc với chiều cao của mình.

Raman thường được những người lạ mặt mời chụp ảnh cùng.

Theo Danviet