Tinh Hoa

Chấm dứt quyền phá thai là tốt hay xấu?

Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định lịch sử: Lật ngược án lệ ‘Roe kiện Wade’ – chấm dứt quyền phá thai. Phán quyết này khiến nhiều người vui mừng nhưng cũng có người kịch liệt phản đối.

Phá thai là vi phạm giới luật trong tôn giáo đó là “không được giết người” . (Ảnh minh họa qua Zingnews)

Văn hóa Mỹ bắt nguồn từ định nghĩa thiện và ác truyền thống trong ‘Kinh thánh’. Đối với những người tin Thần, tiêu chuẩn thiện và ác nằm trong tay Thần, cho nên kinh sách tôn giáo ắt tự nhiên trở thành nguồn gốc và cơ sở của luật pháp. Trong đó việc kính Thần là điều căn bản, công bình chánh nghĩa mà Thần chủ trì là nguyên tắc vĩnh hằng không thay đổi, như thế cơ sở đạo đức pháp luật ở nhân gian mới có thể vững chắc. 

Nếu tuân theo nguyên tắc này thì yếu tố công bình chánh nghĩa cơ bản nhất trong luật pháp sẽ không vì thời đại đổi dời mà mất đi, bóp méo hoặc thậm chí biến dạng không còn nhận ra nữa. Các nước phương Đông cũng vậy, trong lịch sử người lập ra luật pháp là thiên tử, phải tuân theo thiên ý, tuân theo quy luật vận hành của thiên địa.

Những người theo đạo Thiên chúa truyền thống tin rằng nam và nữ vì nhau mà tồn tại, hôn nhân thông qua tình yêu, tiếp tục sinh sôi đời sau cho nhân loại. Phá thai là vi phạm giới luật trong tôn giáo đó là “không được giết người”. Nhưng những người cánh tả Mỹ ngày nay, dưới ảnh hưởng của nhiều xu hướng tư tưởng hiện đại khác nhau, từ lâu đã đánh mất sự hiểu biết của họ về chính nghĩa và lòng nhân ái. Khi một người phụ nữ mang thai một đứa trẻ, thì họ cho rằng người phụ nữ có quyền phá thai, nhưng lại không hề nghĩ đến đứa trẻ kia ngay cả quyền lợi sinh tồn cũng không có. Việc này có phải là quá cực đoan rồi hay không?

Đối với quyền được phá thai của phụ nữ, nhiều người cánh tả đang điên cuồng tấn công, với quan điểm rằng nếu có thai do một sự kiện xấu xa như hiếp dâm, nếu như mất đi quyền phá thai, thì phụ nữ sẽ mất đi tôn nghiêm của mình. Nhưng cưỡng hiếp chỉ là cái cớ, còn ngày nay đa số người phá thai là do phóng túng dục vọng vô độ, cộng thêm việc không muốn gánh vác hậu quả. 

Kể từ án lệ ‘Roe kiện Wade’ vào năm 1973, tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ không lập gia đình đã tăng gấp 4 lần, cũng như tỷ lệ trẻ sinh ra từ những bà mẹ chưa lập gia đình cũng tăng lên 2 lần. Ngày càng nhiều trẻ em lớn lên trong các gia đình đơn thân cũng đã để lại những bất ổn khó lường cho xã hội Mỹ.

Trở về truyền thống, trở về chính nghĩa và thiện lương mà Thần lưu lại cho con người, mới là lối thoát cho sự hỗn loạn hiện tại.

Tác giả: Lý Tĩnh Nhu

Tử Vi (dịch từ Sound Of Hope)