Tinh Hoa

Ấn Độ: Cha qua đời vì Covid-19, con gái tuyệt vọng nhảy vào ngọn lửa theo cha

Một phụ nữ 34 tuổi ở Ấn Độ đã nhảy vào giàn hỏa thiêu của cha mình và bị bỏng 70%.

Ấn Độ phải lập các giàn thiêu dã chiến để xử lý xác nạn nhân Covid-19. (Ảnh: AFP/GETTY)

The New Indian Express ngày 6/5 dẫn lời cảnh sát tại Ấn Độ cho biết, ông Damodardas Sharda đã qua đời tại bệnh viện hôm 4/5 sau khoảng thời gian chống chọi với Covid-19 và được đưa đi hỏa táng cùng ngày.

Trong lúc xác ông Sharda đang được hỏa táng, con gái út của ông là cô Chandra Sharda (34 tuổi ngụ tại huyện Barmer, bang Rajasthan) đã bất ngờ nhảy vào giàn thiêu đang ngùn ngụt lửa.

Mặc dù có nhiều người ở đó nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản, dù được lôi ra ngoài nhanh nhất có thể nhưng cô đã bị bỏng 70% và đang trong tình trạng nghiêm trọng.

“Damodardas Sharda có 3 con gái. Vợ ông đã qua đời. Đứa con nhỏ nhất đã nhảy vào giàn thiêu theo cha”, cảnh sát địa phương nói và cho biết trước đó, dù được mọi người trong gia đình ngăn cản nhưng Chandra Sharda đã kiên quyết đến nơi thiêu xác cha.

Hiện Ấn Độ đang đứng trước cuộc khủng hoảng trước làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19. Theo thống kê của Worldometers, Ấn Độ liên tục phá vỡ kỷ lục của chính mình, là nước có nhiều ca mắc mới và tử vong do Covid-19 nhất thế giới, ngày 5/5, nước này đã có 412.618 ca mắc mới và 14.170 ca tử vong trong vòng 24 giờ.

Ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ cao nhất thế giới 10 ngày liên tiếp

Theo Times of India/Reuters, Ấn Độ hôm nay (7/5) ghi nhận 3.927 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trong 10 ngày liên tục lên cao nhất thế giới với 36.110 ca.

Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington dự đoán số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ có thể vượt quá 1,01 triệu người vào cuối tháng 7. (Ảnh: Fanceinfo)

Cụ thể, theo dữ liệu của Bộ y tế Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 10 ngày qua, cứ mỗi giờ lại khoảng 150 người Ấn Độ tử vong vì Covid-19. Tổng số người tử vong trong 10 ngày liên tiếp tại Ấn Độ đã vượt Mỹ (34.798 ca), và Brazil (32.692 ca), cao nhất thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát năm ngoái.

Ấn Độ hôm 6/5 ghi nhận 414.188 ca nhiễm, ngày thứ hai liên tiếp có số ca nhiễm mới trên 400.000 và là ngày thứ 16 liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày, cũng là con số cao nhất theo ngày cho tới nay.

Đến nay tổng số ca Covid-19 tại quốc gia Nam Á này đã lên hơn 21,49 triệu và hơn 234.000 ca tử vong, khiến Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới. Tính riêng trong tuần này, Ấn Độ đã ghi nhận 1,57 triệu ca nhiễm và 15.100 ca tử vong.

Trong bối cảnh tình hình vượt kiểm soát, hệ thống y tế quá tải, nguồn cung oxy và thuốc men cạn kiệt, hôm 6/5, chính quyền nhiều khu vực tại Ấn Độ đã ban bố lệnh phong tỏa để ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Yên Yên (t/h)