Tinh Hoa

Cắt bỏ “mai rùa” thành công cho bé gái 10 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng lấy “mai rùa” ra khỏi lưng cháu Trần Thị Ngọc Thắm 10 tuổi, quê ở Sóc Trăng.

Nguồn Video: Vtc14

Ngay sau ca phẫu thuật, chiều 29/8/2016, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 – phẫu thuật viên chính của ca mổ đã có buổi trao đổi thông tin với báo giới.

Ca mổ kéo dài 4h. (Ảnh: Vtc14)

Bác sĩ Đào Trung Hiếu cho biết: Ca phẫu thuật cho cháu Ngọc Thắm đã thành công, sức khỏe cháu ổn định. Các bác sĩ lấy ra khối bướu nặng đến 1,05 kg.

Khối bướu sau khi được lấy ra bên ngoài có đường kính đến 22cm và nặng hơn 1kg.

Điều lo lắng nhất của ca mổ là việc thiếu lớp da để ghép vào vùng da lưng bị mất. Để giải quyết khó khăn này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phải dùng máy cán da để kéo dài thêm miếng da lấy ở đùi trái và bên hông cháu, qua đó diện tích lớp da để ghép có thể tăng lên gấp đôi. Cũng chính vì vậy, phần da bị lấy của bé Ngọc Thắm được hạn chế tối đa, thay vì phải lấy luôn cả phần da bụng như dự định. Phần da ghép vào sẽ có hình lưới nhưng chỉ sau một thời gian, các lớp da sẽ kéo lại để da trở nên nguyên vẹn.

Hiện bé gái đang được theo dõi tại BV Nhi đồng 1.(Ảnh Vtc14)

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1: Chỉ sau tối đa 14 ngày nằm viện, cháu Ngọc Thắm sẽ bình phục và có thể sinh hoạt bình thường. Đây cũng là điều mà cháu tâm sự với với bác sĩ Đào Trung Hiếu trước khi lên bàn mổ: “Mơ ước lớn nhất là khối bướu – lớp mai rùa sẽ biến mất hoàn toàn”.

Ngoài việc lấy ra hoàn toàn khối bướu hắc tố khổng lồ, các bác sĩ còn dùng điện để đốt những nốt ruồi xung quanh. Khối bướu này không lấn vào các phần cơ xương khác.

Theo Baomoi