Cảnh tượng xấu hổ của Tập Cận Bình tại G20 bị WeChat xóa trong tích tắc

22/09/20, 09:11 Trung Quốc

Vào ngày 19/9, một video về sự bối rối của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 đã lan truyền trên Twitter. Có cư dân mạng nói rằng đoạn video này được một người bạn đăng trong 2 nhóm trò chuyện trên WeChat, sau đó tài khoản WeChat của anh ấy đã bị Tencent khóa ngay lập tức.

Cảnh tượng xấu hổ của Tập Cận Bình tại G20 lan truyền trên Twitter, tài khoản WeChat của một cư dân mạng bị Tencent khóa ngay lập tức. (Ảnh: Bbc)

Đoạn video ngắn dài khoảng 41 giây này được quay bởi Đài phát thanh Canada International (CBC) với chú thích rõ ràng: “Thứ sáu, khai mạc hội nghị thượng đỉnh 20 quốc gia. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc trưa nhưng cả hai không nói chuyện với nhau, vẻ mặt rất nghiêm túc”.

Video cho thấy ông Tập Cận Bình đang ngồi cùng Thủ tướng Canada Trudeau trong bữa ăn trưa tại nơi làm việc, phía bên kia ông Trudeau là Tổng thống Brazil Bolsonaro. Ban đầu, ông Tập Cận Bình nói chuyện với các nhân viên công tác trong khi ông Trudeau chủ động bắt tay và hỏi han Tổng thống Brazil Bolsonaro ngồi phía bên trái mình.

Sau đó, Trudeau lấy một cuốn sổ từ trong cặp công văn ra để trên bàn, đeo tai nghe, mặt hơi quay sang trái rồi ngồi yên lặng, còn Tập Cận Bình thì quan sát Trudeau và Bolsonaro tương tác với nhau, nét mặt lộ vẻ bối rối.

Có cư dân mạng Twitter đã tweet lại đoạn video và nói: “Xấu hổ quá!“.

Cũng có người nói: “Bạn bè của tôi đã đăng video này lên hai nhóm trò chuyện trên WeChat và tài khoản WeChat đã bị Tencent khóa ngay lập tức, gần như thấy luôn kết quả, cứ thử một lần sẽ biết”.

Còn có người khác nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến người Trung Quốc thậm chí người Hoa trên thế giới phải mất mặt, giờ hãy để Chủ tịch Tập tự mình cảm nhận điều đó một chút!”.

Có người chế giễu “Lãnh tụ một nước độc tài ở xã hội quốc tế ‘cô đơn lẻ bóng’, hay là về sờ đá trên sông cho tự tại! Há miệng sự nghiệp, ngậm miệng phục hưng, ăn mặc như một thánh nhân nên tự làm mình lạc lõng trên trường quốc tế”.

Cảnh tượng trên diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản vào ngày 28/6/2019.

Vào ngày 27/6/2019, Tập Cận Bình đã đến Osaka, Nhật Bản để tham gia hội nghị thượng đỉnh G20. Tối hôm đó Tập cũng gặp phải một màn lúng túng khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzō Abe. Các phóng viên ảnh có mặt tại hiện trường đã chụp ảnh và đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế.

Trong ảnh, khi cả Abe Shinzō và các quan chức Nhật Bản đang ngồi ở một bên bàn hội nghị chuẩn bị bắt đầu cuộc hội đàm thì Tập Cận Bình vẫn ngồi một mình ở phía bên kia, thậm chí không thấy luôn bóng người phiên dịch, lúc đó nét mặt Tập lộ ra vẻ lúng túng.

Trong phần chú thích hình ảnh còn đặc biệt thuyết minh rõ Tập Cận Bình đang “ngồi một mình” (sits alone). Bức ảnh này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu các quan chức Trung Quốc có đến muộn tập thể? Như vậy thì Chủ tịch Tập “Làm sao chịu nổi”. Có cư dân mạng còn nói rằng: “Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thị cho Nhật Bản phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Chủ tịch Tập. Hãy nhìn xem, chủ tịch lấy 1 địch 10”.

Ngoài tình tiết trên, những bức ảnh về cuộc gặp đầu tiên sau khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 “Sự kiện đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo trong nền kinh tế kỹ thuật số” cũng đưa tới những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.

Bức ảnh cho thấy Shinzō Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tập Cận Bình đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, không gian vô cùng chật hẹp, các nhà lãnh đạo khác cũng vậy, điều này làm cho người ta cảm giác như bước vào lớp học tiểu học.

Cư dân mạng liên tục kêu lên: “Đông quá!”, “Sự kiện G20 nổi tiếng thế giới do Nhật Bản tổ chức như một buổi họp lớp dành cho học sinh tiểu học vậy”.

Cũng có người nói: “Đây mới là những gì mà chính phủ của nhân dân vì nhân dân phục vụ thật sự, không giống như Đảng cộng sản Trung Quốc kia dùng tiền dân một cách xa xỉ tiếp đãi người nước ngoài để giành được ấn tượng tốt”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x