Tinh Hoa

Cảnh sát cấp cao Thái khai “được lệnh” giúp bà Yingluck tẩu thoát

Trong cuộc thẩm vấn về vụ tẩu thoát chớp nhoáng của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngay trước ngày bà phải đến tòa nghe tuyên án, một quan chức cảnh sát cao cấp khai rằng ông “được lệnh” giúp cựu thủ tướng trốn khỏi đất nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Tờ Bangkok Post cho biết, thông tin trên do Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon tiết lộ. Ông Wongsuwon cũng nói rằng, viên cảnh sát trên đã nói ra cả tên của người đứng sau toàn bộ kế hoạch giúp bà Yingluck trốn khỏi Thái Lan.

Vị phó chỉ huy nói rằng anh ta nhận được lệnh từ một người khác và tên người này đã được cung cấp cho các điều tra viên“, Phó thủ tướng nói. Ông cho biết, người này hiện ở bên trong Thái Lan nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Ông Prawit cũng từ chối trả lời liệu người đứng sau mọi việc có phải là một cựu cảnh sát trưởng của Bangkok hay không.

Phó chỉ huy Cục Cảnh sát Thái Lan, người được cho là có quan hệ thân thiết với cựu giám đốc Cục, bị đưa tới trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tối 21/9, cùng với chiếc xe Toyota Camry màu bạc mang biển kiểm soát Chor Khor 5323 bị tịch thu tại tỉnh Nakhon Pathom. Ngay tối đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt đầu thẩm vấn người này cùng 2 cảnh sát khác.

Cuộc thẩm vấn do phó cảnh sát trưởng quốc gia, tướng Srivara Ransibrahmanakul giám sát. Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Chakthip Chaijinda tuyên bố đã thành lập ủy ban kỷ luật đặc biệt để đánh giá hành vi sai phạm của ba người này. Các thông tin sau đó sẽ được báo cáo lên Phó thủ tướng Prawit.

Ngoài ra, phó thủ tướng Thái Lan không xác nhận thông tin bà Yingluck đã đào tẩu qua tỉnh Sa Kaeo, khu vực có biên giới với Campuchia. Nguyên nhân ông đưa ra là vì nhạy cảm ngoại giao.

Thông tin cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck bỏ trốn xuất hiện sau khi bà không ra trình diện tại phiên tòa ngày 25/8, xét xử bà vì quản lý cẩu thả trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, làm thất thoát ngân sách. Nếu bị kết tội, bà phải đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị suốt đời. Tòa án Tối cao Thái Lan đã phát lệnh bắt cựu thủ tướng.

Chương trình trợ giá lúa gạo được triển khai năm 2011, không lâu sau khi bà Yingluck nhậm chức. Đây là một trong những cam kết khi bà tranh cử. Theo chương trình, Thái Lan sẽ hỗ trợ nông dân tại những vùng nông thôn nghèo khó, mua lúa gạo của họ với giá cao gấp đôi giá thị trường. Tuy nhiên, chương trình lại ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan, gây lỗ ít nhất 8 tỷ USD và tạo ra lượng lúa gạo tồn đọng lớn.

Bà Yingluck được cho là đã tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), nơi anh trai bà là thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong.

TinhHoa tổng hợp