Tinh Hoa

Cảnh sát Campuchia nổ súng bắn ngư dân Việt Nam do ‘xâm phạm ngư trường’  

Một nhóm ngư dân Việt Nam gồm 6 người được cho là đã ‘xâm phạm ngư trường’ của Campuchia nên bị cảnh sát tuần tra nơi đây nổ súng bắn gần 30 phát đạn cảnh cáo khiến 1 người bị thương.

Các tàu cá Việt Nam bị bắt cạnh xuồng tuần tra của cảnh sát tỉnh Prev Veng, Campuchia. (Ảnh qua vnexpress)

Trao đổi với phóng viên hôm 30/6, Đại tá Kim Salouth – Trưởng phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Prev Veng (Campuchia) cho biết, một tàu tuần tra của cảnh sát Campuchia đã phát hiện 3 tàu cá Việt Nam đánh bắt trong khu vực cấm trên đoạn sông Mekong thuộc làng Svay Phluos, huyện Peam Chor vào tối 28/6.

Video: Campuchia bắn ngư dân Việt (nguồn: VOA)

Theo đó, để ngăn không cho 3 con tàu chạy trốn, lực lượng cảnh sát nơi đây đã nổ súng bắn chỉ thiên và bắn xuống nước 27 phát đạn để cảnh cáo. Cuối cùng 6 người Việt đã bị bắt, trong đó có một người bị thương ở chân được đơn vị này đưa tới bệnh viện tỉnh điều trị. 

“Khi lực lượng cảnh sát của chúng tôi tới ngăn chặn họ, họ đã nỗ lực trốn thoát bằng cách cố đâm vào tàu của chúng tôi và tấn công chúng tôi bằng dao và rìu. Chúng tôi buộc phải bắn chỉ thiên và bắn xuống nước, vô tình đã làm thương một người”, đại tá Salouth cho hay.

Vị trí tỉnh Prev Veng (chấm đỏ) của Campuchia. (Ảnh qua vnexpress)

Cũng theo vị đại tá này, danh tính của người đàn ông Việt bị thương được xác nhận là Nguyen Van Oc (34 tuổi), ngụ tại làng Kampong Chamlong. Năm ngư dân Việt còn lại đang bị thẩm vấn về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. 

Trong số đó có một trẻ vị thành niên vừa được giới chức Campuchia gọi điện cho gia đình ở Việt Nam đón về nhà.

“Chúng tôi đã bàn giao bốn nghi phạm cho các quan chức sở thủy sản vào 2h chiều hôm nay (29/6) để họ xử lý”, ông Salouth nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Prev Veng cho biết, các cán bộ của cơ quan này không trực tiếp tham gia vào vụ đụng độ với ngư dân Việt Nam, nhưng Sở Thủy sản sẽ chuẩn bị hồ sơ buộc tội các nghi phạm người Việt và gửi họ ra tòa truy tố.

Vũ Tuấn (t/h)