Tinh Hoa

Căng thẳng leo thang, Triều Tiên cấm công dân Malaysia xuất cảnh

Ngày 7/3, Bình Nhưỡng tiếp tục cấm công dân Malaysia xuất cảnh sau khi trục xuất đại sứ quán Malaysia, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA thông báo.

Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên Mohamad Nizan Mohamad. (Ảnh: AP)

Tất cả công dân Malaysia ở Triều Tiên sẽ tạm thời bị cấm rời khỏi đất nước này cho đến khi vụ việc đã xảy ra ở Malaysia được giải quyết một cách đúng đắn“, KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo cho Đại sứ quán Malaysia ở Bình Nhưỡng về lý do của biện pháp này, đồng thời hy vọng rằng những vấn đề giữa 2 nước sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng nhằm phát triển quan hệ song phương.

Hiện chưa rõ số lượng công dân Malaysia ở Triều Tiên là bao nhiêu và quyết định này có áp dụng cho các nhà ngoại giao của Kuala Lumpur hay không.

Động thái này của Triều Tiên tiếp tục đẩy mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur vào tình trạng căng thẳng thêm sau hàng loạt lời chỉ trích lẫn nhau trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 6/3, đáp trả việc Bộ ngoại giao Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol, Bình Nhưỡng đã chính thức thông báo yêu cầu đại sứ Malaysia phải rời nước này và đưa ra thời hạn 48 giờ để ông Mohamad Nizan Mohamad phải về nước.

Nhân viên đại sứ quán Malaysia đã hạ cờ và bắt đầu rời đi trong sáng 7/3. CCTV cho hay các nhân viên đại sứ quán Malaysia đã tiêu hủy tài liệu và đưa hành lý lên xe. Trước đó, vào tối 6/3, đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên đã bắt đầu khởi động “cơ chế khẩn cấp”.

Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng sau vụ ám sát một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol nghi là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tuần trước, Malaysia thông báo trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol sau một loạt tuyên bố chỉ trích của ông này đối với cuộc điều tra của nước sở tại.

Triều Tiên cho đến nay vẫn chỉ trích đây là âm mưu chính trị mà các đối thủ của họ thực hiện và chưa thừa nhận người bị chết là Kim Jong-nam. Dù vậy, Triều Tiên vẫn cử phái đoàn cao cấp cùng một nhân vật ngoại giao kỳ cựu tới để đòi xác nhưng bị phía Malaysia từ chối.

Theo Zing