Tinh Hoa

Căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq tiếp tục bị tên lửa tấn công

Một căn cứ không quân có lính Mỹ đồn trú ở thủ đô Baghdad, Iraq vừa tiếp tục bị tấn công bằng pháo phản lực, khiến 4 binh sĩ Iraq bị thương.

Tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất tại căn cứ al-Balad. (Ảnh: REUTER)

Reuters trích một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết tối 12/1, ít nhất 8 quả tên lửa đã được bắn vào đường băng căn cứ quân sự Al-Balad, nơi có lính Mỹ đang đồn trú cách thủ đô Baghdad, Iraq khoảng 80km về phía bắc.

Hiện vẫn chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm. Chính phủ Iraq cũng từ chối bình luận về thủ phạm.

Theo Reuters, vụ tấn công khiến 4 người bị thương, trong đó đều là binh sĩ Iraq. Không có lính Mỹ nào bị thương sau vụ việc.

Phản ứng trước vụ tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ sự giận dữ trên Twitter:

“Cảm thấy phẫn nộ trước một vụ tấn công khác nhắm vào căn cứ không quân ở Iraq. Các hành động liên tục xâm phạm chủ quyền Iraq của các nhóm không trung thành với Iraq phải chấm dứt ngay tức khắc”, ông Pompeo viết.

Trước đây, chính quyền Washington thường quy trách nhiệm những vụ tấn công như vậy cho các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Được biết, Al-Balad là nơi tập trung phi đội tiêm kích đa năng F-16IQ của Iraq. Mỹ triển khai nhiều binh sĩ không quân và nhà thầu dân sự tại đây, nhưng phần lớn đã rời đi do tình hình căng thẳng Mỹ – Iran leo thang trong 2 tuần qua. 

“Khoảng 90% cố vấn Mỹ và các nhân viên của tập đoàn Lockheed Martin và Sallyport chuyên phục vụ cho các dịch vụ bảo dưỡng máy bay đã được rút về Taji và Erbil sau những đe dọa tấn công. Ở al-Balad hiện nay chỉ có khoảng 15 lính Mỹ và một máy bay“, một nguồn tin cho biết.

Căn cứ có lính Mỹ đóng quân tại Iraq đã trở thành mục tiêu tấn công bằng đạn cối và rocket trong những tháng gần đây. Các vụ tập kích thường gây thương vong cho lính Iraq, nhưng cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ ở Kirkuk cuối tháng 12/2019 đã làm một nhà thầu Mỹ thiệt mạng. 

Washington sau đó không kích hạ sát tướng Iran Quasem Soleimani vì cáo buộc ông này là người đứng sau nhiều cuộc tấn công vào người Mỹ trước đó và đang âm mưu gây ra một cuộc tấn công nham hiểm nhắm vào các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ ở Trung Đông.

Iran đáp trả khi phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ có lính Mỹ đóng quân ở gần Baghdad và Irbil, lực lượng dân quân Iraq cũng thề trả thù. Căng thẳng sau vụ tấn công tên lửa khiến phòng không Iran bắn nhầm máy bay chở khách Ukraine, khiến 176 người trên phi cơ thiệt mạng.

Thùy Linh (t/h)