Tinh Hoa

Cận cảnh bông hoa lớn nhất thế giới vừa nở tại Ấn Độ

Amorphophallus titanum – bông hoa lớn nhất thế giới vừa nở tại vườn thực vật Botanical Sancturay Gurukula, thành phố Alattil thuộc bang Kerala, Ấn Độ thu hút hàng ngàn du khách đến để được tận mắt chiêm ngưỡng.

Du khách tới chiêm ngưỡng loài hoa lớn nhất thế giới tại Ấn Độ. (ảnh: Reuters)

Amorphophallus titanum, hay còn được gọi là “hoa xác thối” do thứ mùi nồng nặc như hỗn hợp của phân và thịt thối, có thể đạt đến độ cao 3 mét. Tuy nhiên điều đặc biệt thu hút các du khách là loài hoa này chỉ sống trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi trổ bông.

Theo Suma Ketloth, một nhà bảo tồn thực vật hiện đang làm việc tại Vườn thực vật Gurukula, “hoa xác thối” không thể tự thụ phấn. Do vậy, mùi hương nồng nặc mà loài hoa này tỏ ra nhằm thu hút các loài ong và bọ sinh sống trên xác động vật thối rữa.

Được Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên xếp vào danh sách các loài thực vậy có nguy cơ tuyệt chủng cao, “hoa xác thối” rất hiếm khi ra hoa trong tự nhiên, và trong môi trường nuôi trồng thì càng hiếm hơn nữa.

“Hoa xác thối” là loài hoa lớn nhất thế giới, được phát hiện trong một cánh rừng nhiệt đới ở Sumatra, Indonesia vào năm 1878 bởi nhà thực vật học người Italia Odoardo Beccari.  Lần nở gần đây nhất của hoa là tại Anh vào tháng 5/2016, thu hút 50.000 khách tham quan trong vòng 1 tuần.

Theo VnTinnhanh