Tinh Hoa

Các ứng cử viên dân chủ chiến thắng bầu cử Hồng Kông – Mối lo tiềm tàng của Trung Quốc

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quan trọng nhất của Hồng Kông, nhiều nhà hoạt động chống Trung Quốc đã chiến thắng, thiết lập một vòng đối đầu chính trị mới về quyền kiểm soát của Bắc Kinh với đặc khu này.

Cuộc bầu cử hôm 4/9 thu hút lượng cử tri kỷ lục. (Ảnh: AP)

Sáng 4/9, các điểm bỏ phiếu ở Đặc khu hành chính Hồng Kông đã mở cửa để các cử tri đi bầu Hội đồng Lập pháp gồm 70 ghế. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất của đặc khu này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng 5/9 cho thấy, các ứng cử viên trẻ tuổi nổi lên từ những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2014 đang đi đúng hướng để giành được ghế. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào cuối ngày 5/9.

Việc kiểm phiếu tại một số khu vực bị trì hoàn vì số cử tri đi bầu đạt kỷ lục. Khoảng 2,2 triệu người (58% cử tri đã đăng ký) bỏ phiếu bầu ra các nhà lập pháp, đó là mức cao nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc.

Những người mới đã dấy lên làn sóng chống Trung Quốc như một thách thức kinh khủng với đối thủ ủng hộ Bắc kinh. Một số người ủng hộ ý kiến không thể tưởng tượng về độc lập của Hồng Kông đã được tham gia ứng cử để chia rẽ phong trào dân chủ và làm lu mờ cuộc bầu cử.

Hồi tháng 8, giới chức đã loại 6 ứng cử viên ủng hộ độc lập trong một nỗ lực lắng xuống cuộc tranh luận.

Nathan Law mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả kiểm 90% số phiếu bầu, Nathan Law, 23 tuổi, thủ lĩnh phong trào “Cách mạng Dù”, là một trong những người giành chiến thắng lớn nhất. Nhà đồng sáng lập đảng Demosisto này chủ trương một cuộc trưng cầu “tự quyết” trong tương lai.

Tình hình chính trị đã diễn biến phức tạp hơn. Điều này cho thấy người Hồng Kông ngày càng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc”, ông Wong Yuk-man, người đứng đầu nhóm ủng hộ dân chủ Civic Passion khẳng định.

Cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ năm 1997 này của Hồng Kông sẽ chọn ra 35 nhà lập pháp dựa theo khu vực trong danh sách gồm 84 ứng cử viên. Ngoài ra, 30 ghế sẽ do các đại diện của các ngành kinh doanh và thương mại như kế toán, tài chính, bảo hiểm, y tế và ngư nghiệp lựa chọn. Những cử tri không tham gia bầu 30 ghế trên sẽ tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 5 ghế còn lại.

Phe đối lập của Hồng Kông được Bắc Kinh hậu thuẫn đang kiểm soát 27/70 ghế tại cơ quan lập pháp, trong khi 43 ghế còn lại do những nhà lập pháp thân Bắc Kinh nắm giữ.

Các ứng cử viên dân chủ cần phải nắm được ít nhất 1/3 số ghế thì mới có quyền phủ quyết để ngăn chặn chính phủ cố gắng ban hành những luật không được lòng dân.

Iris, theo AP