Tinh Hoa

Các ngân hàng Eurozone phục hồi sau khi trượt bài kiểm tra sức khỏe của ECB

Khoảng ⅕ ngân hàng hàng đầu khối Euro đã trượt các bài kiểm tra sức khỏe thực hiện cuối năm 2013 nhưng hầu hết đã được khắc phục, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) báo cáo hôm Chủ Nhật (26/10).

Nguồn: Bloomberg.

ECB đã phát hiện vấn đề nghiêm trọng nhất ở Italy, Síp và Hy Lạp nhưng cho biết số vốn bị lỗ của các ngân hàng chủ yếu đã được kiểm soát và chỉ còn lại ở mức độ vừa phải là 10 tỷ EUR.

Italy phải đối mặt với thách thức lớn chưa từng có khi 9 ngân hàng nước này đang thâm hụt và 2 ngân hàng cần bổ sung vốn.

Bài kiểm tra được thực hiện nhằm đánh dấu sự khởi đầu minh bạch trước khi ECB tiến hành giám sát vào tháng tới, Monte dei Paschi, ngân hàng có thâm hụt vốn trầm trọng nhất là 2,1 tỷ EUR cho biết.

Cuộc sát hạch cung cấp một cái nhìn sắc nét nhất về sức khỏe của các ngân hàng ở khối Euro sau hơn 7 năm kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ gây vỡ nợ cho hầu hết của các quốc gia và đe dọa làm rạn nứt khối đồng tiền chung châu Âu.

Với tổng nguồn vốn thâm hụt là 25 tỷ EUR, 25 trong tổng số 130 ngân hàng lớn nhất khối Euro đã không vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe diễn ra cuối năm ngoái. Tuy nhiên năm nay hàng chục ngân hàng đã khắc phục bằng cách bổ sung 15 tỷ EUR.

Theo khảo sát gần đây của tập đoàn Goldman Sachs, ECB cần phải yêu cầu các ngân hàng tăng vốn thêm 51 tỷ EUR để đảm bảo độ tin cậy của các bài kiểm tra.

Phó Chủ tịch ECB là Vitor Constancio nhận định, kết quả kiểm tra có thể khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh cho vay. “Có vài sự cải biến (trong cầu) nhưng vẫn còn rất nhẹ. Tất cả điều này đều có thể xoay chuyển tình hình và chúng tôi hy vọng thực tế cũng sẽ thay đồi”.

Cùng với Italy, 3 ngân hàng của Hy Lạp, 3 ngân hàng thuộc Síp, 7 ngân hàng đến từ Bỉ, Slovenia, Pháp, Đức, Áo, Ireland và Bồ Đào Nha đều không vượt qua đợt sát hạch cuối năm 2013.

Các ngân hàng hàng đầu Eurozone đã phục hồi sau khi trượt cuộc khảo sát sức khỏe của ECB. Ảnh minh họa.

Nhìn chung các nhà phân tích đã đưa ra những kết quả đánh giá thận trọng, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu thay vì kết thúc quá trình thanh lọc trong hệ thống ngân hàng châu Âu.

“Tôi xem cuộc kiểm tra căng thẳng này như một thắng lợi cục bộ quan trọng nhằm giảm thiểu tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, những thách thức chủ yếu vẫn chưa được giải quyết. Cuộc kiểm tra đơn lẻ này sẽ chưa kết thúc tình hình khủng hoảng tín dụng của các công ty vừa và nhỏ ở Nam Âu”, Chủ tịch Marcel Fratzscher của Viện Kinh tế DIW (Đức) phát biểu.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Karl Whelan tại ĐH University College Dublin nhận định: “Vấn đề thực sự nằm ở quy mô của nguồn vốn thiếu hụt và nó thì rất, rất nhỏ. Tôi không thấy tình trạng sức khỏe của hệ thống ngân hàng hôm nay được đảm bảo nhiều hơn so với tuần trước”.

Dù sao thì cuộc khảo sát cũng đã cho thấy bản thống kê sơ lược về độ dẻo dai của các ngân hàng và buộc họ điều chỉnh nhiều, trong đó có các khoản vay mang tính rủi ro – chưa được giải ngân trong vòng 90 ngày – với giá trị từ 136 tỷ EUR đến 879 tỷ EUR.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Reuters