Tinh Hoa

Ca bệnh ở Hải Dương nhiễm biến chủng siêu lây nhiễm; BN 1553 suy hô hấp nặng, phổi đông đặc 20%

Trong khi ca Covid-19 ở Hải Dương được xác định nhiễm biến chủng siêu lây nhiễm thì BN 1553 (nam nhân viên sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh) cũng bị suy hô hấp, phổi tổn thương nặng, đông đặc đến 20%.

Ca mắc Covid-19 ở Hải Dương nhiễm biến chủng siêu lây nhiễm.

‘Ổ dịch ở TP. Chí Linh, Hải Dương xuất hiện trước khi có thông tin về ca Covid-19 từ Nhật’ 

Với kết quả từ Nhật Bản về ca dương tính ở Hải Dương, việc giải trình gen xác định đây là virus biến chủng, giống biến chủng ở Anh và được gọi là biến chủng siêu lây nhiễm với tốc độ lây nhiễm rất cao, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết hôm 28/1 tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.

Tại cuộc họp này, ông cũng nhận định rằng 2 ổ dịch ở Vân Đồn và TP. Chí Linh là độc lập, không liên quan đến nhau. 

“Các đối tượng khá tách biệt, nguồn vào dự kiến ở TP. Chí Linh là các chuyên gia kỹ thuật nước ngoài trong khu công nghiệp. Đối với Vân Đồn, nguồn lây liên quan nhiều đến người nhập cảnh trái phép”, ông Việt cho biết.

Ông Trương Quang Việt. (Ảnh qua cafebiz)

Cũng theo ông Việt thì vùng dịch ở Khu công nghiệp thuộc TP. Chí Linh có khả năng xuất hiện trước đó khoảng 10 ngày. “Ô dịch này xuất hiện từ trước khi nhận được thông tin về ca dương tính từ phía Nhật Bản”, ông Việt nói.

Nam nhân viên sân bay Vân Đồn mắc Covid-19 suy hô hấp nặng, phổi đông đặc 20%

BN 1553, 31 tuổi, nam nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ sáng nay (29/1) đã phải thở oxy liều thấp, phổi tổn thương nặng, đông đặc đến 20%, theo vnexpress.

Theo bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nam bệnh nhân được chuyển từ khoa Nội tổng hợp tới khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốt, phổi tổn thương nhiều.

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nặng ở khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh qua vnexpress)

Cụ thể, bác sĩ Bắc cho biết, phổi của bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa 2 bên, tình trạng sốt chưa ổn định. Trong khi đó, bệnh nhân còn có bệnh nền tiểu đường type 1, đây là nguyên nhân khiến diễn biến sức khỏe phức tạp, phải điều trị tích cực và cần theo dõi sát.

Trong ngày 28/1, Bộ Y tế đã ghi nhận 93 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ở 5 tỉnh thành là Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh. 

Tốc độ lây lan được đánh giá là nhanh chóng, do virus có thể là loại biến thể từ Anh. Cơ quan chức năng đang giải trình tự gene từ mẫu bệnh phẩm để xác định chủng virus. 

Tính trên cả nước từ đầu dịch, tổng số ca nhiễm đã tăng lên đến 1.651 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong tổng số 1.430 ca được chữa khỏi vẫn còn hơn 21.000 người phải cách ly, phòng dịch.

Vũ Tuấn (t/h)