Tinh Hoa

Brazil vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, 50.000 ca tử vong vì virus corona

Chỉ vài ngày sau khi số ca nhiễm chạm mốc 1 triệu, số người tử vong ở Brazil đã vượt 50.000 ca, khiến nước này trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ 2 thế giới vì virus Vũ Hán chỉ sau Mỹ.

Những ngôi mộ tượng trưng trên bãi biển Copacabana của thành phố Rio de Janeiro, Brazil được các nhà hoạt động dựng lên nhằm phản đối việc chính phủ xử lý đại dịch Covid-19 yếu kém. (Ảnh: Twitter)

Hôm 21/6, Bộ Y tế Brazil thông báo ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm và 641 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 1.086.990 người và số ca tử vong là 50.617 người. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn nhiều tuần nữa mới đến đỉnh dịch ở Brazil, theo BBC.

Hiện dịch bệnh ở nước này đang nhanh chóng lan rộng, đặc biệt ở các khu dân cư vùng sâu vùng xa như cộng đồng dân tộc bản địa, nơi khó tiếp cận các dịch vụ y tế. 

Thậm chí theo CNN, nhiều chuyên gia tin rằng số ca nhiễm ở Brazil có thể sẽ vượt Mỹ, trở thành nước bị virus Vũ Hán tấn công mạnh nhất thế giới.

Brazil vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, 50.000 ca tử vong vì virus corona, tuy nhiên Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục hạ thấp mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, phớt lờ cảnh báo từ giới y tế. (Ảnh: TH)

Mặc dù vậy, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục hạ thấp mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, phớt lờ cảnh báo từ giới y tế, và cáo buộc các đối thủ cố ý vin vào đại dịch để hạ bệ ông.

Ngày 21/6, bất chấp dịch bệnh đang lan rộng, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình chống chính phủ và kêu gọi luận tội ông Bolsonaro. Tổng thống Brazil bị chỉ trích nặng nề vì phản ứng của ông đối với sự bùng phát dịch Vũ Hán. 

Ban đầu ông cho rằng đây chỉ là dịch cúm thông thường. Sau đó, ông đã phản đối các biện pháp phong tỏa và công khai bác bỏ lời khuyên từ Bộ Y tế. Tổng thống Bolsonaro lập luận rằng các biện pháp phong tỏa sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế hơn cả virus, có thể đẩy nước này vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Brazil không ban lệnh phong tỏa toàn quốc, nhưng các bang và thành phố đã áp dụng biện pháp cách ly xã hội riêng. Mặc dù mức độ lây nhiễm virus hiện vẫn ở mức cao, nhưng các thành phố lớn đang dỡ bỏ các biện pháp cách ly xã hội và bắt đầu cho nhà hàng, cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ hoạt động trở lại.

Cùng ngày 21/6, những người ủng hộ ông cũng xuống đường biểu tình, cho rằng Quốc hội và Tòa án Tối cao đang cố gắng kiềm chế quyền lực của ông.

Thùy Linh (Theo BBC)