Tinh Hoa

Bốn đời tổng thống Indonesia đều thất bại khi xin tha tội tử hình cho nữ giúp việc

Bốn đời Tổng thống Indonesia từng viết thư cho Quốc vương Ả Rập Saudi để cầu mong tha tội tử hình cho nữ giúp việc, quốc tịch Indonesia, nghi bị tâm thần, đâm chết bà chủ người Ả Rập Saudi năm 1999, nhưng không được chấp thuận.

Siti Zainab bị xử tử hôm 14/4.

Theo giới chức Ả Rập Saudi, bà Siti Zainab, người Indonesia, 47 tuổi, bị hành quyết tại thành phố Medina hôm Thứ Ba (14/4). Bà bị kết tội tử hình vì đâm chết bà chủ người Ả Rập Saudi vào năm 1999. Bộ Nội vụ Ả Rập Saudi khẳng định việc thi hành án đã bị trì hoãn cho tới khi con cái nạn nhân đủ tuổi để quyết định có thực thi sự trừng phạt hay không.

Ngoại trưởng Indonesia là Retno Marsudi cho biết, Jakarta đã gửi thư tới chính phủ Ả Rập Saudi yêu cầu câu trả lời về việc hành quyết lẳng lặng này. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng lệnh hành quyết là “thiếu nhân đạo” do nghi vấn người phụ nữ nêu trên bị tâm thần.

Tổng thống Indonesia là Joko Widodo và 3 người tiền nhiệm từng viết thư cho Quốc vương Ả Rập Saudi để cầu mong tha thứ cho bà Zainab. Đích thân Ngoại trưởng Marsudi hồi tháng 3/2015 đã liên hệ với Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi để gặp gỡ gia đình nạn nhân và đề nghị chi “tiền nợ máu” để đổi lấy mạng sống cho bà Zainab theo luật Hồi giáo Sharia.

Tuy nhiên, những nỗ lực giải cứu công dân khỏi án tử ở nước ngoài của Indonesia vướng vào cảnh “há miệng mắc quai”, khi chính nước này cũng lắc đầu trước những lời kêu gọi khoan hồng trong việc xử tử người nước ngoài buôn lậu ma túy.

Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Indonesia, 299 công dân nước này đang mang án tử ở nước ngoài, trong đó 45 người giúp việc đối mặt với máy chém tại Ả Rập Saudi do giết chủ nhà. Nhiều tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ nhân quyền hối thúc Jakarta bãi bỏ án tử hình để có cơ sở khuyến khích các nước khác không xử tử công dân Indonesia.

Theo NLĐ