Tinh Hoa

Bộ Y tế: Việc sinh con tại nhà ‘thuận tự nhiên’ là phản khoa học

Ngày 14/11 mới đây, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP.HCM khẳng định, việc ‘sinh con thuận tự nhiên’ không có hỗ trợ y tế là phản khoa học, gây nguy hiểm cho cả mẹ và con…

Bộ Y tế khẳng định việc sinh con tại nhà ‘thuận tự nhiên’ là phản khoa học. (Ảnh qua vtc)

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP.HCM phải nhấn mạnh nội dung truyền thông về sự nguy hiểm của sinh con ‘thuận tự nhiên’ mà không có hỗ trợ y tế, đề cập tới nguy cơ tử vong của thai phụ và trẻ khi tự sinh con tại nhà. 

“Về phương diện chuyên môn, sinh con tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như vỡ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng dẫn đến tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh”, công văn của Bộ y tế nêu.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM phải chỉ đạo, quán triệt các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường truyền thông về sự cần thiết của việc đăng ký, quản lý thai nghén và sinh con tại cơ sở y tế.

Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sản phụ khoa nghiêm túc thực hiện chỉ thị về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, nhằm giảm tỷ lệ tử vong cả mẹ và con.

Trước đó, tại TP.HCM đã xảy ra trường hợp một em bé sơ sinh bị tử vong nghi do người mẹ sinh con theo trào lưu ‘thuận tự nhiên’ tại nhà.

Mẹ của bé là T.N.Y.N. (trú Quận 11, TP.HCM) khai ‘sinh rớt’ con tại nhà vào khoảng 1h sáng ngày 9/11. Lúc này thai nhi đã được 39 tuần tuổi.

Công văn khẩn của Bộ Y tế. (Ảnh qua vtv)

Sau khi sinh, bé khóc yếu và không chịu bú. Khoảng 10 tiếng sau tức 10h40 cùng ngày (9/11), chị N thấy con tím tái, ngưng tim, ngưng thở nên vội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ê kíp bác sĩ bệnh viện này đã nỗ lực cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng huyết sau sinh.

Theo các bác sĩ, với các ca sinh rớt, ngay sau sinh mẹ và bé sẽ được đưa ngay vào bệnh viện để cắt dây rốn, hồi sức cho bé và mẹ. Còn với ca sinh này, từ lúc bé sinh rớt tại nhà đến lúc nhập viện là gần 10 tiếng. Khi nhập viện, dây rốn đã khô và bánh nhau còn nguyên, lại được đựng trong thau muối và tro thì rất lạ.

Theo một chuyên gia sản khoa, các dấu hiệu trên cho thấy có khả năng sản phụ đã sinh thuận tự nhiên nhưng lại khai là “sinh rớt”.

Vũ Tuấn (t/h)