Tinh Hoa

Bộ Y tế lo y bác sĩ bỏ việc giữa cao điểm dịch

Qua kiểm tra, Bộ Y tế phát hiện một số nhân viên y tế tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công.

Điều dưỡng khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tranh thủ ngủ mệt trong một ca trực đêm cuối tháng 5. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo thông tin trên báo Vnexpress, Bộ Y tế cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương đảm bảo duy trì khám chữa bệnh thường quy, thế nhưng qua kiểm tra, vẫn có “tình trạng người hành nghề y tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công”.

Ngày 6/9, để đảm bảo nhân lực, Bộ đề nghị các Sở Y tế chủ động bảo đảm nhân lực tại các cơ sở khám chữa bệnh, dự phòng tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế. Cần biểu dương, khen thưởng đối với các y bác sĩ có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh… Đồng thời giám sát, quản lý nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về đạo đức hành nghề hay tự ý bỏ việc thì sẽ bị  Bộ Y tế xem xét kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên những trường hợp trên chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đại đa số nhân viên y tế thời gian qua đã làm việc trên 100% công suất. 

Từ đầu dịch tới ngày 9/8 đã có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19 khi làm việc, ba y bác sĩ tử vong (hai người tại TP.HCM, một người tại Bình Dương).

Đến nay hơn 16.000 y bác sĩ từ miền Bắc, miền Trung đã vào tâm dịch phía Nam chi viện. Các  y bác sĩ luôn phải đối mặt với lây nhiễm và áp lực nặng về tâm lý khi bệnh nhân quá đông, trở nặng nhanh, thiếu trang thiết bị…

Các chuyên gia cho rằng cần có chính sách riêng cho lực lượng y tế tuyến đầu như phụ cấp về độc hại, làm ngoài giờ, cường độ làm việc…

Yên Yên (t/h)