Tinh Hoa

Bộ trưởng Y tế Mỹ: Những khu vực tái mở cửa không có sự gia tăng đột biến số ca nhiễm

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar mới đây cho biết, không có sự gia tăng đột biến số ca nhiễm virus Vũ Hán ở những khu vực tái mở cửa kinh tế, trong khi đó một số vùng đang phong tỏa lại ghi nhận số ca nhiễm tăng, theo The Epoch Times.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nói về virus corona tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: The Epoch Times)

“Chúng tôi thấy rằng ở những nơi đang mở cửa trở lại, không có hiện tượng gia tăng đột biến số người nhiễm bệnh. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đột biến xảy ra tại một số khu vực đang bị phong tỏa”, Bộ trưởng Azar nói với CNN vào ngày 17/5.

Trước đó, một số thống đốc đã ra lệnh ở nhà để hạn chế sự lây lan của virus Vũ Hán. Động thái này đã buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoạt động kinh doanh, khiến hơn 30 triệu người mất việc làm trong khoảng 2 tháng, theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ. Điều này được cho là không cần thiết.

Bộ trưởng Azar cũng cho biết việc tái mở cửa là lựa chọn của các chính quyền địa phương.

“Đây là những quyết định rất cục bộ. Không nên áp đặt mô thức chung trong việc tái mở cửa, nhưng chúng ta phải mở cửa trở lại, vì việc này không tốt cho sức khỏe nền kinh tế”, ông Azar nhận định, đồng thời nói thêm rằng việc ngừng cung cấp dịch vụ y tế cho những căn bệnh khác ngoài Covid-19 có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khác.

Người dân xếp hàng chờ vào một siêu thị tại quận Brooklyn, thành phố New York. (Ảnh: Getty Images)

Có một hậu quả rất thực tế đối với biện pháp phong tỏa và cần phải được cân bằng để đề phòng những căn bệnh khác ngoài virus Vũ Hán. Điều đó phản ánh ở việc ngưng cung cấp thủ tục y tế đối với những bệnh khác do các bệnh viện phải đối phó với đại dịch. 

“Đó là tỷ lệ tự tử, các thủ tục điều trị tim, tầm soát ung thư, tiêm chủng cho trẻ em giảm dần, tất cả những điều này đều là những nhu cầu sức khỏe quan trọng và là một phần trong việc mở cửa lại nền kinh tế”, ông Azar nói với CNN.

Khi được hỏi về những người tụ tập trong nhà hàng quán bar, Bộ trưởng Y tế cho biết đó là cái giá của tự do. “Tôi nghĩ trong bất kỳ trường hợp cá nhân nào, bạn sẽ thấy người ta có những hành động vô trách nhiệm. Đó là một phần của sự tự do mà chúng ta có ở Mỹ”, ông nói với CNN.

Dịch virus Vũ Hán hiện đã lan ra 213 quốc gia khiến hơn 4,8 triệu người nhiễm bệnh và hơn 316.000 người tử vong. Theo thống kê công bố chính thức, Mỹ đang là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất thế giới với hơn 1,5 triệu người nhiễm và hơn 90.000 người tử vong. 

Sau một thời gian phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus, những ngày gần đây, một số bang ở Mỹ đã công bố các đề xuất mở cửa trở lại.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)