Bộ trưởng Mỹ cảnh báo TQ: ‘Không ai có thể ngăn Mỹ hoạt động ở Biển Đông’

22/07/20, 16:06 Thế giới

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper hôm 21/7 đã cảnh báo Trung Quốc, không ai có thể ngăn cản Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Đây là động thái mới nhất trong loạt tuyên bố cứng rắn của Mỹ nhằm duy trì tự do hàng hải ở vùng biển này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ – Mark Esper. (Ảnh: Twitter)

Trang Business Insider cho biết, ông Esper đưa ra tuyên bố trên tại một hội nghị trực tuyến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. 

Trong đó, ông cho biết Trung Quốc “vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động cưỡng chế, phi pháp cùng các hoạt động thâm hiểm khác, và điều đáng lo lắng nhất đối với tôi là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi hung hăng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông”.

“Chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thay đổi cách hành xử, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị biện pháp thay thế. Chúng tôi phải duy trì hệ thống tự do, cởi mở để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người, đồng thời bảo vệ các nguyên tắc củng cố điều đó”, ông Esper nói.

Bộ trưởng cũng cho biết quân đội Mỹ đang xác định các lực lượng để chống lại hành vi của Trung Quốc và hỗ trợ các chính sách của Mỹ. Ông tiết lộ năm 2019, Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động tự do hàng hải thách thức yêu sách phi pháp của Trung Quốc hơn bất kỳ năm nào trong 4 thập kỷ qua. “Chúng tôi sẽ giữ vững tốc độ đó trong năm nay”.

Ngày 14/7, tàu khu trục USS Ralph Johnson của Hải Quân Mỹ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải lần thứ 6 trong năm ở Biển Đông. Ngoài ra, 2 lần trong tháng này, Hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động tập trận tàu sân bay kép trên vùng biển. 

Trung Quốc đã nổi giận trước sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ. Đầu tháng 7, tờ Thời báo Hoàn Cầu thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo các tàu sân bay Mỹ đang nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. 

Bộ trưởng Esper khẳng định: “Các tàu sân bay Mỹ đã ở Biển Đông, ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương kể từ Thế Chiến II và sẽ tiếp tục ở đó, không ai có thể ngăn cản chúng tôi”. (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên ông Esper nhấn mạnh: “Các tàu sân bay Mỹ đã ở Biển Đông, ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương kể từ Thế Chiến II và sẽ tiếp tục ở đó, không ai có thể ngăn cản chúng tôi”.

“Chúng tôi sẽ đưa tàu biển, lái máy bay và hoạt động ở bất kỳ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép. Và chúng tôi sẽ lặp lại điều đó để khẳng định luật pháp quốc tế và ủng hộ chủ quyền các nước bạn bè và đối tác của chúng tôi, đồng thời trấn an họ rằng chúng tôi sẽ có mặt ở đó để bảo vệ những điều này”, ông Esper nói.

Bộ trưởng Esper khẳng định: “Trung Quốc không có quyền biến các vùng biển quốc tế thành vùng biển của riêng họ. Chính sách mới của Mỹ về Biển Đông đã rất rõ ràng, đó là công nhận các yêu sách hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, ủng hộ chủ quyền của các nước Đông Nam Á, và phản đối các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc”.

Thùy Linh (Theo Business Insider)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x