Tinh Hoa

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc 2 lính Nga bị an ninh Ukaine bắt

BizLIVE – Hai quân nhân được cho là lính Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ và bị Kiev cáo buộc đã giết hại các quân nhân Ukraine trong các cuộc giao tranh ở miền đông, sẽ bị đưa ra tòa vì tội khủng bố.

Sĩ quan Ukraina trưng bày các bằng chứng cho thấy sự can thiệp vũ trang của Nga – REUTERS /Gleb Garanich

Hai quân nhân được cho là lính Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ và bị Kiev cáo buộc đã giết hại các quân nhân Ukraine trong các cuộc giao tranh ở miền đông, sẽ bị đưa ra tòa vì tội khủng bố.

Chính quyền Kiev hôm 18/5/2015 loan báo như trên, coi đây là bằng cớ chứng tỏ sự can dự của quân đội Nga trong cuộc xung đột, RFI đưa tin.

Andriy Lissenko, phát ngôn viên quân đội Ukraine tuyên bố: “Các người lính Nga này đã thực hiện nhiệm vụ chiến tranh của họ. Họ sát hại các quân nhân và người dân của chúng ta”.

Valentyn Nalivaychenko, người đứng đầu về an ninh của Ukraine, nói rằng hai lính Nga trên thuộc một nhóm đã tiến hành “các hành động khủng bố với vũ khí trên tay chống lại nhân dân” Họ sẽ bị truy tố vì “hành động và tội ác khủng bố”.

Trong khi đó, điện Kremli tái khẳng định không có một quân nhân nào trong quân đội chính quy Nga tham gia chiến đấu tại miền đông Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konachenkov nói rằng hai người lính trên không còn đứng trong hàng ngũ quân đội Nga khi họ bị bắt hôm Chủ nhật 17/5, nói rằng họ chỉ từng đi nghĩa vụ quân sự mà thôi.

Trong một video phổ biến hôm 18/5, một trong hai người lính bị bắt thừa nhận thuộc một đơn vị đặc nhiệm Nga, được gởi đi trinh sát tại Lougansk. Người lính bị thương cho biết tên là Alexandre Alexandrov, là hạ sĩ của “spetsnaz” (đặc nhiệm) Togliatti ở miền trung Nga. Trước mắt các nguồn độc lập chưa thể xác minh tính chân thực của video này.

Chiều qua, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkine lên án Nga tìm cách giết hai tù binh bị bắt để bịt miệng, nhưng không cho biết thêm chi tiết cụ thể.

Tại Budapest, Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow bày tỏ mối nghi ngờ về thực tâm của Nga trong việc áp dụng hiệp định hòa bình Minsk. Ông nói rằng cho dù đã nhiều lần tuyên bố nhưng Nga chưa bao giờ có hành động cụ thể cho thấy Kremli thực sự có ý định hỗ trợ việc thi hành hiệp định Minsk.

Ông Vershbow nhận xét: “Nga cố tỏ ra mình không phải là một bên tham gia cuộc xung đột, và Ukraine phải điều đình trực tiếp với phe ly khai”.

Hiệp định Minsk được ký kết hồi tháng Hai tại thủ đô Belarus, quy định việc ngưng bắn tại miền đông Ukraine nhưng thường xuyên bị vi phạm.

THỤY MY

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive