Tinh Hoa

Bộ Ngoại giao: Cáo buộc VN hỗ trợ nhóm hacker APT32 tấn công TQ là ‘không có cơ sở’

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định cáo buộc của tổ chức an ninh mạng FireEye về việc Việt Nam hỗ trợ nhóm hacker APT32 (từng tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trên thế giới), đánh cắp thông tin về virus Vũ Hán (Covid-19) của Trung Quốc là ‘không có cơ sở’. 

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng. (Ảnh qua. (Ảnh qua nld)

“Đây là những thông tin không có cơ sở. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng nhằm vào các tổ chức, cá nhân dưới bất cứ hình thức nào”, ông Ngô Toàn Thắng, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định trong họp báo trực tuyến thường kỳ chiều 23/4.

Cũng trong cuộc họp này, ông Thắng nhấn mạnh rằng các hành vi tấn công mạng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời khẳng định “Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng và chống các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức”.

Ngoài ra, ông Thắng cũng thông tin thêm về việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng vào năm 2018 và đang hoàn thiện các văn bản để thực thi các quy định trong luật, nhằm ngăn chặn tấn công mạng.

Tin tặc đe doạ nhiều tổ chức chính phủ và doanh nghiệp. (Ảnh qua vnexpress)

Trước đó vào ngày 22/4, Reuters đã dẫn báo cáo từ tổ chức an ninh mạng FireEye cáo buộc Việt Nam hỗ trợ nhóm hacker APT32 đột nhập vào tài khoản email cá nhân và công việc của các nhân viên làm việc tại Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền TP. Vũ Hán hồi tháng 1, thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) bùng phát tại nước này.

Nhóm tin tặc APT32 bị các hãng an ninh mạng nước ngoài cáo buộc từng thực hiện nhiều vụ tấn công mạng để lấy thông tin từ các hãng công nghệ nước ngoài cũng như các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới.

Vũ Tuấn (t/h)