Tinh Hoa

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc: “Cần sẵn sàng cho cuộc chiến với Mỹ”

Giữa đại dịch Vũ Hán, Reuters cho biết, trong bản báo cáo của Bộ An ninh Quốc gia đầu tháng trước nhận đinh rằng, tâm lý chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ sự kiện đàn áp Thiên An Môn năm 1989. Báo cáo cũng kết luận, chính quyền Trung Quốc cần chuẩn bị cho cuộc đối đầu vũ trang với Hoa Kỳ.

Mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc ngày càng trắc trở. (Ảnh qua REUTERS)

Một nguồn tin của Reuters cho biết: “Bản báo cáo được Bộ An ninh Quốc gia trình bày với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình vào đầu tháng trước. Báo cáo kết luận rằng tâm lý chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ sự kiện đàn áp Thiên An Môn năm 1989”.

“Kết quả là, Bắc Kinh phải đối mặt với làn sóng chống Trung Quốc dẫn đầu bởi Hoa Kỳ như hậu quả của đại dịch và cần phải chuẩn bị trong một tình huống xấu nhất cho cuộc đối đầu vũ trang giữa hai cường quốc”, nguồn tin dấu tên nói với hãng Reuters.

Theo Reuters, bài thuyết trình được chuẩn bị bởi Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc (CICIR), một đơn vị cố vấn của Bộ An ninh Nhà nước, cơ quan tình báo hàng đầu của Trung Quốc cho biết, tâm lý chống Trung Quốc do đại dịch gây ra có thể khiến dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc bị thất bại, và Mỹ có thể tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho các đồng minh khu vực, khiến tình hình an ninh ở châu Á “trở nên bất ổn hơn”.

Bắc Kinh đang gặp phải thách thức lớn nhất kể từ khi thành lập chính quyền

Nhiều báo cáo cho thấy, Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm về đại dịch Vũ Hán. Cụ thể, chính quyền Trung Quốc đã: phủ nhận khả năng lây nhiễm từ người sang người của virus Vũ Hán, cấm tiết lộ hoặc “diệt khẩu” các bác sĩ cảnh báo về đại dịch, tiêu hủy các bằng chứng và mẫu xét nghiệm, cũng như từ chối cung cấp các mẫu xét nghiệm “sống” cho các nhà nghiên cứu vắc xin trên thế giới.

Bà Nadege Rolland, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Văn phòng Nghiên cứu Châu Á tại Washington, DC. cho rằng Bắc Kinh đang gặp phải thách thức lớn nhất kể từ khi thành lập chính quyền.

Bà Rolland nói: “Như chính ông Tập Cận Bình thừa nhận, đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với Bắc Kinh và là một thách thức chưa từng có. Kể từ khi thành lập, đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có”.

Mỹ – Trung Quốc gia tăng căng thẳng

Mới đây nhất, Mỹ công khai ủng hộ việc Đài Loan được gia nhập LHQ. Trước đó, ông Trump ký ban hành luật mới với nội dung chính là khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho Đài Loan và tăng cường các mối quan hệ với Đài Loan. Ngoài ra, Mỹ cũng cùng Đài Loan chỉ trích WHO và thông qua đó để chỉ trích Trung Quốc một cách gián tiếp trong việc che giấu dịch bệnh, khiến đại dịch lây lan trên toàn cầu.

Cách đây hơn 40 năm, khi Mỹ và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Mỹ cam kết thực thi chính sách “một Trung Quốc” và một trong những hệ quả trực tiếp là Đài Loan bị bật ra khỏi LHQ. Trong khi đó, Mỹ lại luật pháp hóa chủ trương đảm bảo an ninh cho Đài Loan. Hiện nay, việc Mỹ công khai ủng hộ Đài Loan gia nhập LHQ cho thấy mức độ bất hòa và xung khắc với Trung Quốc tiếp tục gia tăng.

Lương Phong (t/h)