Tinh Hoa

Biển Đông: Trung Quốc điều động máy bay chiến đấu đến Bãi Tư Chính

Trung Quốc đã điều một số máy bay chiến đấu gồm máy bay ném bom H6, chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu trên không trở lại khu vực Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo tờ IBTimes và Wionews đưa tin hôm 21-22/8. 

Được biết, những chiến đấu cơ này nằm trong nhóm hỗ trợ tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đang hoạt động phi pháp tại khu vực Bãi Tư Chính, vốn nằm sâu bên trong vùng thềm lục địa của Việt Nam.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trên một vùng biển tranh chấp. (Ảnh qua VOA)

Bản tin của Wionenews còn cho biết phía Trung Quốc cho phát loa kêu gọi các tàu khoan thăm dò của Việt Nam rời khỏi khu vực Bãi Tư Chính.

Được biết, đây là vụ xâm nhập thứ 2 của Trung Quốc trong năm nay. Trước đó, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hải Dương Đia Chất 8 và các tàu hộ tống đi vào khu vực Bãi Tư Chính lần đầu vào ngày 3/7. Đến ngày 7/8, các tàu Trung Quốc rút về bãi Đá Chữ Thập ở Trường Sa; và đến ngày 13/8 trở lại với tổng cộng 20 tàu gồm 6 tàu hải giám, 10 tàu cá và 2 tàu dịch vụ.

Theo Wionenews, sau vụ xâm nhập đầu tiên của Trung Quốc, phía Việt Nam đã tiến hành giao thiệp 30 lần với Trung Quốc và nhiều lần yêu cầu nước này rút toàn bộ các nhóm tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Sau lần xâm nhập thứ hai, Việt Nam đến nay cũng đã giao thiệp với phía Trung Quốc 7 lần. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng lại cho rằng, tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực chủ quyền của Trung Quốc.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, đại diện Việt Nam đã thông báo cho Nga và Ấn Độ là hai nước có quyền lợi thương mại với những hợp tác cùng Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính. Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng tiếp xúc với các đối tác như Hoa Kỳ, Australia, và 16 nước khác để thông tin về tình hình căng thẳng tại Bãi Tư Chính.

“Những động thái leo thang của Trung Quốc gần đây nhằm đe dọa những nước khác trong việc khai thác tài nguyên ở Biển Đông là đáng lo ngại. Hoa Kỳ luôn đứng về phía những người phản đối hành vi cưỡng chế và các thủ đoạn bắt nạt đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực”, John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho hay.

Thùy Linh (t/h)