Tinh Hoa

Bỉ đóng cửa Viện Khổng Tử Trung Quốc vì nghi lãnh đạo là gián điệp

Một trường đại học hàng đầu của Bỉ đã quyết định dừng hợp tác với Viện Khổng Tử do cáo buộc cựu giám đốc cơ sở này có liên quan đến hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

Ông Tống Tân Ninh, người bị cơ quan an ninh Bỉ cáo buộc hỗ trợ tình báo Trung Quốc. (Ảnh qua rosenews.net)

Theo tờ South China Morning Post, trường Đại học hàng đầu của Bỉ, Vrije Universiteit Brussels (VUB) hôm 11/12 đã xác nhận họ sẽ không gia hạn hợp đồng với Viện Khổng Tử khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 6 năm sau.

“Trường nhận thấy việc hợp tác với Viện không còn phù hợp với chính sách và mục tiêu của mình nữa”, VUB thông báo trên trang web hôm 11/12.

Quyết định của VUB được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh và tình báo quốc gia Bỉ (VSSE) hồi tháng 10 cáo buộc Giáo sư Tống Tân Ninh, cựu giám đốc Viện Khổng Tử tại VUB, làm tuyển dụng cho hoạt động tình báo Trung Quốc. Ông Tống sau đó đã bị cấm nhập cảnh vào 26 nước thuộc khối Schengen trong vòng 8 năm.

Ông Jonathan Holslag, giáo sư quan hệ quốc tế tại VUB, một trong những người tích cực chỉ trích sự hiện diện của Viện Khổng Tử tại trường, đã khen ngợi VUB vì có một quyết định dũng cảm.

Đây nên là tấm gương cho nhiều trường đại học ở châu Âu. Điều này cũng có lợi cho các sinh viên Trung Quốc vì họ là nạn nhân chính của sự chính trị hoá trao đổi học thuật và luôn bị nghi ngờ”, ông Holslag nhận định.

Được biết, viện Khổng Tử do Bộ Giáo dục Trung Quốc giám sát và đã được thành lập tại hơn 480 cơ sở giáo dục đại học trên khắp thế giới. Viện đã hợp tác với VUB từ năm 2016.

Trong thập kỷ qua, các chính phủ phương Tây đã liên tục cảnh giác với các Viện Khổng Tử vì nghi ngờ các viện này liên quan tới hoạt động gián điệp phục vụ cho Bắc Kinh. Nhiều trường đại học ở Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển,.. đã ngừng hợp tác với Viện Khổng Tử.

Riêng ở Mỹ và Úc, nhiều Viện Khổng Tử đã bị buộc đóng cửa với cáo buộc gây ảnh hưởng quá mức, trong khi một số học giả và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị điều tra, sa thải và thậm chí bị bắt ở Mỹ vì nghi ngờ đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc không tiết lộ quan hệ tài trợ với các trường đại học Trung Quốc.

Thiện Thành (t/h)