Tinh Hoa

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc chúc mừng Joe Biden đắc cử tổng thống

Hôm 13/11, Trung Quốc đã chúc mừng ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden đắc cử và trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, trong khi kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm 2020 vẫn chưa được công bố.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân. (Ảnh qua Yahoo Esportes)

Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi bày tỏ lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 13/11.

Ông Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc hiểu “kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sẽ được xác định theo luật và thủ tục của Mỹ”

Trước đây, Trung Quốc nằm trong số một số nước lớn bao gồm Nga và Mexico đã không chúc mừng tổng thống đắc cử, với lời bình luận của Bắc Kinh hồi đầu tuần chỉ đơn giản rằng họ chỉ “nhận thấy ông Biden tự tuyên bố mình là người chiến thắng”. Và cho đến hiện tại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa gửi lời chúc mừng tới ông Biden.

Lời chúc mừng của  Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp, ngăn chặn các khoản đầu tư từ Mỹ chảy vào những công ty được Washington cho là có liên quan tới quân đội và các cơ quan an ninh thuộc nhà nước Trung Quốc.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dưới cương vị phó tổng thống Mỹ trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2015. (Ảnh qua AP)

Sắc lệnh nêu rõ, Trung Quốc “đang ngày càng gia tăng lợi dụng nguồn vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên, tạo điều kiện phát triển và hiện đại hóa quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác của nước này”.

Được biết, chức danh ‘tổng thống ảo’ của ông Biden không phải là ý chí của người dân Mỹ mà là tuyên bố ‘chặn họng’ của những ông lớn truyền thông cánh tả Mỹ. Thậm chí, không hề có một tiểu bang nào tại Mỹ chấp nhận ứng viên đảng Dân chủ làm Tổng thống của họ.

Hôm 9/11, Reuters cho biết chiến dịch của Joe Biden có yêu cầu Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) chuyển giao quyền lực, nói rằng GSA cần phải xác nhận ông Biden là ‘tổng thống đắc cử’. Tuy nhiên GSA đã từ chối yêu cầu này. Lãnh đạo của GSA – bà Emily Murphy tuyên bố, GSA sẽ chỉ công nhận một ứng viên Tổng thống giành chiến thắng nếu kết quả bầu cử đã rõ ràng. Và bà đang chờ đợi “hàng thật” để hoàn thành nhiệm vụ trao quyền. 

Thiện Thành