Tinh Hoa

Bắt được cá biển ở vùng nước ngọt cách cửa biển 150km

Gần đây, nhân viên Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thuộc Đồng Tháp Mười đã đánh bắt được loài cá lù đù chỉ sống ở vùng biển, điều lạ nữa là cây dừa nước và cây bồn bồn chỉ sống ở vùng nước lợ cũng mọc tại đây.

Tiêu bản cá lù đù bắt được tại KBT Láng Sen (Ảnh: Zing)

Anh Nguyễn Linh Em – nhân viên phòng kỹ thuật Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen ở huyện Tân Hưng, Long An, cho biết cách đây nửa tháng, trong đợt đi kiểm tra mẫu cá định kỳ KBT đã bắt được cá lù đù trên dòng kênh 79.

Khi mới bắt được, chúng tôi không biết đây là cá gì vì chưa thấy chúng bao giờ, nên giữ lại mẫu về tra cứu thì mới biết là cá lù đù“, anh Linh Em nói.

Điều lạ nữa là chúng tôi phát hiện cây dừa nước và cây bồn bồn chỉ sống ở vùng nước lợ cũng mọc tại đây“, anh Linh Em cho biết thêm.

Khu bảo tồn Láng Sen (khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam), không bị ảnh hưởng bởi đợt hạn mặn vừa qua. Các chỉ số quan trắc không cho thấy có độ nhiễm mặn. Khoảng cách từ cửa biển vào khu này theo sông Vàm Cỏ Tây là 150km.

Ông Lê Văn Hoàng – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An nói rằng, Sở chưa nhận được thông tin này và cho biết sẽ yêu cầu Khu bảo tồn Láng Sen báo cáo cụ thể, sau đó đưa ra hướng nghiên cứu cụ thể về hiện tượng biến đổi sinh vật cảnh này.

Con cá được cho là cá mập băt được ở huyện Thạnh Hóa, Long An.

Trước đó, đầu tháng 6, ông Đăng Châu (ngụ ở ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, Long An) đánh bắt được một con cá mập nặng gần 9 kg trên sông Vàm Cỏ Tây khi đi soi ếch đêm. Sau khi có tin đồn, lực lượng chức năng đã đến nhà xác minh.

Tuy nhiên, ông Châu cho biết, ông đã xẻ thịt chia cho hàng xóm ăn hết, chỉ còn cung cấp được hình ảnh chụp lại của con cá. Do đó cơ quan chức năng không xác minh được con cá này có phải là cá mập hay không.

Theo ông Châu, nếu đây là cá mập nước mặn thì để vào tới đây con cá mập đã bơi hơn 100 km tính từ cửa sông Soài Rạp.

Theo Zing