Tinh Hoa

Bắt cóc con tin trong cửa hàng kim hoàn tại Pháp

Một người đàn ông có vũ trang xông vào tiệm kim hoàn ở trung tâm Thành phố Montpellier, miền Nam nước Pháp, và bắt giữ hai con tin vào tối Thứ Sáu (9/1).

Cảnh sát Pháp mặc đồ bảo hộ tại khu vực mà một tay súng bắt giữ hai con tin trong một cửa hàng kim hoàn ngày Thứ Sáu (9/1) ở Montpellier, miền Nam nước Pháp. (Ảnh AFP / Stringer)

Những thông tin ban đầu cho biết thủ phạm khống chế 2 con tin trong một cửa hàng trang sức ở Montpellier. Thủ phạm bắt cóc khóa cửa hàng và nhốt mình bên trong cùng với 2 con tin.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, xe cứu thương được điều động và có mặt bên ngoài địa điểm xảy ra vụ bắt cóc. Thị trưởng thành phố cũng lập tức có mặt tại hiện trường.

Theo hãng tin RT của Nga, 2 con tin được xác định là phụ nữ, một người 30 tuổi và người còn lại 40 tuổi, cả hai đều là nhân viên cửa hàng. Người đàn ông mang súng đã khống chế họ trong vài giờ cho đến khi phía cảnh sát liên lạc và thương lượng được với người thực hiện vụ bắt cóc.

Người dân đang mua sắm tại các cửa hàng gần đó lập tức được sơ tán, điện ở khu vực này cũng bị ngắt trong 20 phút để chuẩn bị cho cảnh sát vào giải cứu con tin.

Vài giờ sau, công tố viên Christophe Barret của thành phố Montpellier khẳng định, tay súng đã bị bắt giữ, 2 con tin được giải cứu an toàn và không bị thương, nhưng cả 2 đều bị sốc. Không có ai khác bị thương trong vụ bắt cóc này.

Dù vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi những nghi phạm trong vụ thảm sát tại tạp chí Charlie Hebdo bị bắn hạ, nhưng ông Barret cho rằng đây chỉ là một vụ cướp trang sức và mang con tin tẩu thoát chứ không liên quan đến vụ khủng bố trước đó ở Paris và miền Bắc nước Pháp.

Theo NLĐ