Tinh Hoa

Báo Trung Quốc: Mỹ phải gây chiến nếu muốn ngăn Trung Quốc ở Biển Đông

Trước đề xuất ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông của ứng viên ngoại trưởng Mỹ, tờ Global Times cho rằng Washington phải phát động chiến tranh nếu muốn làm điều này.

Rex Tillerson, người được Tổng thống đắc cử Trump đề cử vị trí Ngoại trưởng Mỹ. (Ảnh: AP)

Global Times, ấn phẩm phụ của People’s Daily – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc – hôm 13/1 đăng bài xã luận bằng tiếng Anh, cho rằng Mỹ sẽ phải phát động một cuộc chiến quy mô lớn trên Biển Đông nếu muốn ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở khu vực, theo Reuters.

Bài xã luận xuất hiện sau khi ông Rex Tillerson, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng, tuyên bố trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 11/1 rằng, Mỹ cần phải không cho phép Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông.

Global Times cho rằng, tuyên bố của ông Tillerson khó có thể gây sức ép được với một “cường quốc hạt nhân” như Trung Quốc và ông nên tăng cường các chiến lược hạt nhân của mình nếu muốn làm điều đó.

Tờ báo chỉ ra rằng, phương án của cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Exxon Mobil Corp càng dễ khiến Quốc hội Mỹ bác bỏ ông khỏi vị trí đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ .

Có nghi vấn rằng ông Tillerson chỉ muốn tranh thủ sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ và muốn tăng cơ hội được Quốc hội phê chuẩn bằng cách cố tình thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc“, bài xã luận nhấn mạnh.

Global Times không đưa ra bất cứ giải thích chi tiết nào cho các quan điểm đưa ra trong bài viết. Tờ báo này nổi tiếng với các bài viết mang giọng điệu cứng rắn, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay chính sách của Bắc Kinh.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối quốc tế. Nước này bồi đắp, cải tạo 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa thành các đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở vật chất, đưa khí tài quân sự trái phép lên đó.

Tòa Trọng tài hồi tháng 7/2016 ra phán quyết rằng, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong “đường lưỡi bò” mà nước này tự vẽ ra nhằm yêu sách chủ quyền với hầu hết Biển Đông.

Theo VnExpress