Tinh Hoa

Bão số 4 có thể mạnh đến cấp 14-15, đổ bộ Quảng Ninh – Hải Phòng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho biết cơn bão số 4 đang di chuyển nhanh và mạnh dần với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể lên đến cấp 11-12, giật cấp 14-15, nhiều khả năng sẽ đổ bộ khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng mà trọng tâm là Quảng Ninh vào sáng 5/10.

Đường đi và vị trí cơn bão số 4. (Ảnh TTDBKTTV)

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương Hoàng Đức Cường cho biết, Mujigae là cơn bão mạnh, di chuyển với tốc độ rất nhanh và diễn biến rất phức tạp. Trước đó, áp thấp nhiệt đới đã thành bão trên đất liền của đảo Luzon, Philippines, và trở thành cơn bão số 4 vào biển Đông. Đây là một hiện tượng hiếm có trên biển Đông. Bão đang mạnh lên và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ bình quân 20 km/giờ, có lúc lên 25 km/giờ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 4 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 – 100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100-135 km/giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo nhận định của cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, nếu giữ nguyên cường độ và hướng đi dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng vào sáng 5/10.

Theo ông Cường, có 3 dự báo đổ bộ của bão số 4. Thứ nhất, 40% bão sẽ qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó vào tỉnh Quảng Châu. Thứ 2, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão đổ bộ vào Nam đồng bằng Bắc Bộ nước ta nhưng khả năng này rất ít xảy ra. Thứ ba, 50% bão đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng mà trọng tâm là Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 10.

Vào Quảng Ninh, Hải Phòng là khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Nếu đổ bộ vào Quảng Ninh, bão sẽ gây mưa lớn ở khu vực miền núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ với lượng mưa cả đợt từ 300-400 mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa có thể xấp xỉ 100-200 mm”, ông Cường nói.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương từ Thanh Hóa trở ra và các tỉnh miền núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ phải sẵn sàng cho mọi tình huống để đối phó với bão số 4.

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai xác định khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc biển Đông, từ Bắc vĩ tuyến 15 và Đông kinh tuyến 113 (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của bão). Các địa phương phải hướng dẫn, thông báo tàu thuyền nhanh chóng ra khỏi vùng nguy hiểm này.

Trước cơn bão nào cũng có cảnh báo nhưng tai nạn chết người không đáng có vẫn cứ xảy ra”, Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Theo Người Lao Động