Theo quy định của vòng bán kết, 5 thí sinh sẽ lần lượt thể hiện một bài hát của thần tượng và khán giả tại trường quay sẽ nhấn nút bình chọn cho người mà họ cho là sở hữu giọng hát có độ tương đồng cao với bản gốc.

Là “bản sao” duy nhất chiến thắng trước “bản gốc” Quang Vinh trong đêm tuyển chọn, Quốc Anh bước vào đêm thi bán kết 3 với tiết mục “Tình yêu diệu kỳ” – một sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Ngay từ khi bước ra sân khấu và cất giọng hát ngọt ngào, anh chàng đã khiến ban giám khảo và khán giả ở trường quay bất ngờ khi hát giống Quang Vinh. Bên cạnh đó, Quốc Anh còn gây ấn tượng ở phần vũ đạo được đầu tư kĩ lưỡng với những động tác khá giống “thần tượng” của mình. Chính Quang Vinh cũng cho biết, anh vô cùng tự tin khi lần đầu tiên xuất hiện một giọng ca hát giống mình đến vậy. Đánh giá về phần dự thi của “bản sao” Quang Vinh, Khởi My cho rằng nếu so với thời điểm cách đây gần 10 năm thì độ tương đồng có thể lên đến 99,9%. Trong khi đó, Nhật Kim Anh lại ngỡ rằng nam thí sinh đang hát nhép trên bản thu ngày xưa của “Hoàng tử sơn ca”. Tương tự như vậy, ca sĩ Uyên Trang và Trịnh Thăng Bình bày tỏ sự ngạc nhiên trước phần dự thi của Quốc Anh trong đêm bán kết. Trong đêm bán kết, Quốc Anh còn khiến cả khán phòng thú vị khi có màn song ca đặc biệt cùng thần tượng là ca sĩ Quang Vinh với ca khúc “Trả lại cho nhau” của nhạc sĩ Thái Thịnh. Cả hai đã hòa giọng hát gần như là một. Tiết mục một lần nữa cho thấy sự giống nhau đến mức hoàn hảo giữa “bản sao” và “bản gốc” ngay trên sân khấu “Ca sĩ giấu mặt”.

Tổng hợp