Tinh Hoa

Bắc Ninh: Vi phạm nồng độ cồn, 2 thuyền trưởng bị phạt 1,5 triệu đồng

Sáng 17/1, thượng tá Phạm Quang Huy, thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) cho biết, trong hai ngày 14 và 15/1, đơn vị đã kiểm tra, xử phạt 2 thuyền trưởng tổng 1,5 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn trên tuyến sông Đuống (huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

CSGT thuộc Thủy đoàn 1 kiểm tra nồng độ cồn lái tàu. (Ảnh qua Zing)

Phạt hai thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn 1,5 triệu đồng

Cụ thể, sáng 15/1, Thủy đoàn 1 tuần tra trên tuyến sông Đuống đoạn qua xã Tân Chi (Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện lái thuyền Nguyễn Văn T. (thường trú Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 3,718 mg/lít khí thở.

“Đây là mức cao gấp gần 10 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất theo quy định hiện hành”, trung tá Huy nói và cho biết lái tàu khai uống rượu trong lúc ăn sáng.

Trước đó một ngày (ngày 14/1), Thủy đoàn 1 cũng từng phát hiện một thuyền trưởng tên Vũ Văn Đ. (quê ở Phú Thọ) vi phạm nồng độ cồn trên 0,3 mg/lít khí thở tại khúc sông này.

Căn cứ Nghị định 100/2019 và Điều 17 Nghị định 132/2015, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 2 thuyền trưởng, mỗi trường hợp 750.000 đồng.

Mức phạt với vi phạm nồng độ cồn trên đường thủy ‘còn quá thấp’

Theo Thủy đoàn 1 thì tính từ đầu năm 2020 đến nay, Thủy đoàn đã phát hiện tổng cộng 15 trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy có nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp bị xử phạt, 13 trường hợp còn lại chưa đủ mức xử phạt theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Huy cho rằng mức phạt với vi phạm nồng độ cồn trên đường thủy ‘còn quá thấp’, nghị định 132 đã áp dụng từ năm 2015 đến nay vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

“Với quy định lái tàu vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở mới bị phạt như hiện nay không phù hợp. Mức phạt khởi điểm chỉ từ 200.000 đồng, cao nhất 1 triệu đồng còn quá thấp, chưa đủ răn đe”, ông Huy nói.

Vũ Tuấn (t/h)