Bắc Kinh tuyên bố đang phục hồi sau dịch corona, người dân phẫn nộ: “Tất cả đều là giả”

20/03/20, 10:54 Trung Quốc

Trao đổi với tờ Caixan có trụ sở tại Bắc Kinh, một số người dân và cán bộ địa phương giấu tên cho biết, do chịu áp lực từ chính quyền nên các doanh nghiệp Trung Quốc đã ngụy tạo chỉ số công suất hoạt động. Theo đó, những con số và thông báo phục hồi sau dịch Vũ Hán (Covid-19) mà chính quyền Trung Quốc đưa ra đều là giả mạo.

Một dây chuyền sản xuất nước giải khát ở Trung Quốc. (Ảnh qua seidor.us)

Khi dịch viêm phổi mới bùng phát tại thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019, chính phủ Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề vì cách xử lý, ứng phó thiếu trách nhiệm với tình hình dịch bệnh, cũng như việc thiếu minh bạch về sự tiến triển của dịch.

Bên cạnh đó, các quan chức địa phương cũng phải đối mặt với áp lực chỉ trích gia tăng từ phía chính phủ Trung Quốc vì sự yếu kém trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã bị chính quyền xử phạt vì đưa ra cảnh báo sớm về loại virus mới này. Chính quyền thậm chí còn sa thải một số cán bộ địa phương vì dám gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc.

Thế nhưng theo thông tin Bắc kinh công bố gần đây, tình hình có vẻ tiến triển tốt hơn, thậm chí các doanh nghiệp Trung Quốc dường như đang hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, một số người tố giác và quan chức địa phương tiết lộ với tờ báo Caixan rằng, tất cả tình hình tiến triển tích cực đó chỉ là một vỏ bọc được dàn dựng hoàn hảo.

Bật đèn, cho máy móc chạy cả ngày để giả mạo công ty đang hoạt động

Theo một bài báo của The Week, Bắc Kinh đã phải đầu tư rất nhiều tài lực trong thời gian bùng phát dịch để đảm bảo các quận mở cửa kinh doanh như bình thường. Một số địa phương đã phải hạ giá điện, thậm chí thực hiện hạn ngạch năng suất bắt buộc, bài báo viết.

Hôm 24/2, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc báo cáo tỷ lệ trở lại làm việc ở tỉnh Triết Giang đã khôi phục 98,6% so với thời điểm trước khi có dịch.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố của các quan chức, người dân địa phương tiết lộ với báo tờ Caixan rằng, các doanh nghiệp đã ngụy tạo những con số này. Một nhân viên công ty yêu cầu được dấu tên giải thích, kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu kiểm tra tỷ lệ làm việc của các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang bằng cách dựa vào mức tiêu thụ điện, các quan chức của quận cũng bắt đầu ra chỉ thị, yêu cầu các công ty phải để đèn điện và máy móc hoạt động cả ngày để tăng năng suất hoạt động.

“Điều đó chưa phải là tất cả, các doanh nghiệp cũng được cho là đã ngụy tạo bảng chấm công cho nhân viên vì thà lãng phí một khoản tiền nhỏ còn hơn là làm các quan chức tức giận”, Caixin cho biết.

Trao đổi với tờ Caixin, một vị giám đốc điều hành một nhà máy ở thành phố công nghiệp Bao Đầu, cách Bắc Kinh 230km về phía nam cũng cho biết các công ty vẫn chưa thực sự trở lại làm việc. Ông nói thêm chính quyền thành phố Bạc Đầu đã yêu cầu ông báo cáo sai số lượng nhân viên trở lại làm việc và thậm chí hướng dẫn công nhân cách nói dối nếu họ nhận được cuộc gọi từ thanh tra viên.

“Trên thực tế, chính quyền vẫn cấm các nhà máy trở lại làm việc. Chúng tôi đã trở lại văn phòng, nhưng việc sản xuất vẫn chưa được khởi động lại,” vị giám đốc giấu tên chia sẻ.

Một nguồn tin tại một doanh nghiệp nhỏ hơn ở thành phố công nghiệp Bao Đầu, cách Bắc Kinh 230km về phía nam, nói với tờ Caixin rằng các công ty chỉ được phép tiếp tục sản xuất sau khi đáp ứng các yêu cầu ngăn chặn virus, nhưng phải đối mặt với các vấn đề hậu cần vì nhiều tuyến đường nông thôn vẫn bị phong tỏa. Nếu không có cách nào để vận chuyển nguyên liệu ra vào, các doanh nghiệp cũng không thể khôi phục hoạt động sản xuất.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây, khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, một trong những quan chức cấp cao nhất của đảng đang đi thăm một khu dân cư ở Vũ Hán, người dân đã lớn tiếng la hét từ cửa sổ nhà họ: “Giả dối! Tất cả đều là giả dối” .

Ngân Khánh (Theo The Online Citizen)

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

    Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

x