Tinh Hoa

Bắc Kinh quyết không nhượng bộ người Hồng Kông

Chính quyền Hồng Kông cho biết, Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trước quyết định hạn chế cải cách bầu cử tại trung tâm tài chính châu Á này khi những người biểu tình đưa ra hạn chót vào Thứ Tư (1/10) để Bắc Kinh đáp ứng các yêu cầu của họ.

Ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng của Hồng Kông.

Tuyên bố rõ ràng của đặc khu trưởng Lương Chấn Anh hôm Thứ Ba (30/9) đã đánh tan mọi hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng bế tắc giữa những người biểu tình và chính quyền thông qua đàm phán.

Không có gì là ngạc nhiên khi Bắc Kinh từ chối nhượng bộ nhóm biểu tình, bởi vì thỏa hiệp với Hồng Kông sẽ khiến giới chức Trung Quốc trở nên “nhu nhược”, tạo điều kiện phản pháo cho phe bất đồng chính kiến, công luận và thành phần ly khai tại đại lục.

Lãnh đạo cộng sản đại lục sẽ không thay đổi lập trường về việc đưa các ứng cử viên ủng hộ Bắc Kinh vào cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên của Hồng Kông diễn ra năm 2017, đồng thời ông cũng cho biết sẽ không từ chức theo yêu cầu trước đó của người biểu tình, Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng thân Bắc Kinh nhưng thất sủng trước công dân xứ Cảng Thơm tuyên bố.

“Chính quyền trung ương sẽ không hủy bỏ quyết định đã đưa ra”, Ông Lương Chấn Anh phát biểu.

Người biểu tình phản đối quyết định lựa chọn ứng viên theo chỉ định của Bắc Kinh cũng như hành động thất hứa về quyền lựa chọn đặc khu trưởng theo nguyên tắc “phổ thông đầu phiếu” mà Trung Quốc thực hiện trước đây.

Một tuyên bố ngắn từ phong trào bất tuân dân sự Occupy Central của người biểu tình cho biết, ông Lương sẽ có thời hạn đến ngày 1/10 để đáp ứng những yêu cầu của họ và từ chức. Nhóm biểu tình sẽ công bố “kế hoạch bất tuân dân sự mới” trong cùng ngày.

Dự kiến đám đông sẽ tập trung tràn ngập các đường phố Hồng Kông vào lễ Quốc Khánh Trung Quốc (1/10).

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Yahoo News