Tinh Hoa

Australia có thể cấm truyện thiếu nhi và đồ chơi trong trường học

Những cuốn truyện thiếu nhi như Winnie the Pooh, búp bê Barbie và đồ chơi siêu anh hùng là thứ có thể bị cấm xuất hiện trong trường học ở bang Victoria, Australia sau một nghiên cứu về “bình đẳng ​​giới”.

Hội đồng tiểu bang Victoria có thể cấm đồ chơi búp bê, truyện Winnie the Pooh trong trường học. (Ảnh: Stock)

Một số thành viên hội đồng của bang Victoria đồng ý với nghiên cứu của Đại học Quốc Gia Australia cho rằng, các nhà giáo dục nên tránh sử dụng thuật ngữ “nam” và “nữ” để phân loại trẻ em theo giới tính.

Khi nghiên cứu này được công nhận cũng đồng nghĩa với việc các trường học, nhà trẻ và thư viện ở Melbourne có thể không đưa các nhân vật kinh điển như đầu máy hơi nước Thomas (Thomas the Tank Engine) vào chương trình giảng dạy, Herald Sun đưa tin.

Nghiên cứu cho thấy, các định kiến liên quan đến chủng tộc và giới tính có thể được hình thành ở trẻ em dưới 3 tuổi.

Theo đó, những bé gái chơi đồ chơi nữ tính, như búp bê Barbie, sẽ có ít lựa chọn về nghề nghiệp hơn, trong khi những bé gái chơi đồ chơi công chúa Disney lại có cái nhìn khuôn mẫu hơn về giới tính nữ của mình.

Trong khi đó, các bé trai thường xuyên xem chương trình siêu anh hùng lại có xu hướng suy nghĩ rập khuôn về giới tính nam.

Hiện tại các hội đồng trên khắp tiểu bang Victoria đang xem xét lại các tài nguyên và chương trình giáo dục nhằm đảm bảo những vấn đề về khuôn mẫu giới tính không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Giáo viên cũng sẽ được khuyến khích không chọn đồ chơi theo màu sắc kiểu phân định giới tính, hoặc sử dụng các câu nói như: “Con trai phải như con trai!”.

Hội đồng thành phố Manningham cũng đã kiểm tra lại giáo trình sách để lập ra một mô hình giáo dục bình đẳng giới. Trong khi đó, giáo viên được yêu cầu ngưng việc gọi những đứa trẻ bằng từ  “con yêu” (honey hoặc sweetie).

Ban hội đồng các thư viện trong thành phố Maribyrnong được yêu cầu thúc đẩy “bình đẳng giới” và “phản đối khuôn mẫu giới” trong việc lựa chọn sách của mình.

Hội trưởng hội Phụ nữ và Phòng chống bạo lực gia đình, Natalie Hutchins nói rằng: “Sự thay đổi này là cần thiết để thúc đẩy bình đẳng giới!”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Hội đối lập Thanh Niên và Gia Đình – Georgie Crozier đã phản đối lại quyết định cấm một số loại sách nhất định.

Bà nói: “Thật điên rồ. Con trai nên là con trai và con gái nên là con gái. Bất cứ nguồn kinh phí nào cũng nên tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực gia đình, chứ không phải là đổ dồn hoàn toàn vào thứ lý thuyết dựa trên giới tính”.

Uniwriter