Tinh Hoa

Anh thúc giục Malaysia đưa ra bằng chứng Kim Jong-nam bị ám sát bằng độc

Hôm 27/2, thông qua Liên Hợp Quốc, đại sứ Anh thúc giục Malaysia đưa ra bằng chứng chứng minh ông Kim Jong-nam bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX sớm nhất có thể, “vì đây là vụ việc nghiêm trọng“.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft. (Ảnh: Liên Hợp Quốc)

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft khẳng định, những bằng chứng về vụ sát hại Kim Jong-nam vừa qua cần được gửi tới Tổ chức cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại Hague, Hà Lan.

Nếu có bằng chứng, họ nên gửi nó tới OPCW và Hội đồng Bảo an. Tôi hy vọng Malaysia sẽ công bố thông tin sớm nhất có thể, vì đây là vụ việc nghiêm trọng“, ông Rycroft chia sẻ với các phóng viên.

Theo Channel News Asia, ngày 24/2, OPCW tỏ ra quan ngại về cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2. Tổ chức này cho biết sẵn sàng hợp tác về mặt kỹ thuật và chuyên môn với nhà chức trách Malaysia.

Kuala Lumpur chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào đối với những đề nghị này.

Ngày 26/2, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết sau khi Kim Jong Nam trúng độc, “các bộ phận nhanh chóng rơi vào trạng thái co rút. Liều lượng độc quá cao khiến phổi và tim nạn nhân bị ảnh hưởng ngay lập tức“. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan y tế nước này chứng kiến một trường hợp nhiễm độc VX.

Cơ quan chức năng đang tiến hành thử nghiệm để xem xét nữ nghi phạm Indonesia Siti Aishah có bị ảnh hưởng do chất VX hay không. Trước đó, cảnh sát cho biết cô này đã nôn mửa và bị ốm trong nhà giam, bị nghi là do đã tiếp xúc với chất độc. Họ cũng không loại trừ khả năng 2 nữ nghi phạm đã được dùng thuốc giải độc.

Các chuyên gia cho biết chất độc đã giết ông Kim có thể được sản xuất từ một phòng thí nghiệm tân tiến dù hiệp ước quốc tế cấm sản xuất chất này. Trước đó, 2h sáng 26/2, cảnh sát Malaysia đã hoàn thành việc tìm kiếm chất độc và tẩy rửa khu vực ga đi ở sân bay Kuala Lumpur.

Hai cô gái được cho là người tấn công và đầu độc ông Kim tại sân bay đã bị bắt, một người là công dân Indonesia và người còn lại là công dân Việt Nam. Các nghi phạm nói rằng họ nghĩ mình đang tham gia một trò chơi khăm để lấy tiền và nghi phạm người Indonesia cho rằng thứ hóa chất cô dùng lên ông Kim là dầu trẻ em.

Tuy nhiên, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar khẳng định, 2 nữ nghi phạm đã dùng tay không và biết rõ mình đang tham gia một vụ mưu sát bằng độc dược chứ. Họ cũng được hướng dẫn rửa tay sau khi xong việc.

Theo Zing