Tinh Hoa

Anh kêu gọi bác sĩ thú y tham gia chống dịch Vũ Hán

Tổ chức Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (NHS) đang kêu gọi các bác sĩ thú y tham gia vào việc hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, nhằm góp phần giảm áp lực cho nhân viên y tế tuyến đầu.  

Bác sĩ và nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện. (Ảnh: The Times)

Nhiều bệnh viện tại Anh đang bị quá tải vì quy mô dịch lớn và vẫn chưa đạt đỉnh. Hơn nữa, áp lực ngày càng nặng nề hơn do tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế vì có nhiều ca bị nhiễm hoặc đang tự cách ly do nghi nhiễm virus Vũ Hán.

Trong bối cảnh đó, NHS cho biết đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ phía các bác sĩ thú y. Theo đó, những người có kỹ năng phù hợp có thể hỗ trợ các bác sĩ tuyến đầu trong việc theo dõi vấn đề hô hấp của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán.

Theo Health Service Journal, khoảng 150 bác sĩ thú y đang làm việc với vai trò “trợ lý hô hấp” cho bệnh nhân tại Torbay và South Devon. Những người này được đào tạo trực tuyến ngày 9/4 và sẽ chỉ tham gia hỗ trợ mà không đưa ra bất cứ quyết định điều trị y tế quan trọng nào.

Một bệnh viện có tên Hampshire cũng đã đăng thông tin tuyển dụng “nhân viên hỗ trợ cạnh giường” trên Vet Times, với mức lương từ 17.000 đến 42.000 Euro, cao hơn thông thường cho vị trí nhân viên hỗ trợ cạnh giường, với yêu cầu ứng viên là bác sĩ thú y và nha sĩ.

Thông báo từ bệnh viện này cho biết: “Sau nhiều đề nghị giúp đỡ từ các chuyên gia lành nghề ngoài NHS, như bác sĩ thú y và nha sĩ, chúng tôi đã tạo ra một vị trí riêng biệt gọi là ‘nhân viên hỗ trợ cạnh giường’ để đối phó với Covid-19, hỗ trợ đội ngũ nhân viên xuất sắc của chúng tôi trong chăm sóc y khoa và tại các khu y tế, những người đang làm việc không mệt mỏi chống chọi với đại dịch chưa từng thấy này”.  

Đồng thời bệnh viện này cũng cho hay: “Chăm sóc bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu và chỉ những ai có kỹ năng, được đào tạo phù hợp mới có thể gia nhập đội ngũ”.

Ngoài hỗ trợ điều trị bệnh nhân, các bác sĩ thú y cũng đã và đang đóng góp vào nỗ lực xử lý khủng hoảng theo những cách khác nhau.

Ngày 6/4, nhóm bác sĩ VetPartners, tại York, đã tặng khẩu trang, tạp dề y tế, găng tay và máy thở cho NHS.

Ngày 9/4, các bác sĩ Willow Farm, một nhóm làm việc tại miền bắc nước Anh, đã tặng 4.000 áo bảo hộ, trong bối cảnh thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên bệnh viện.

Tiến sĩ Rachel Dean, Giám đốc nghiên cứu và thực hành tại VetPartners, cho biết một số máy thở được dùng cho động vật cũng có thể sử dụng cho người, đặc biệt là trẻ em. 

Tuy nhiên, trường Royal College of Veterinary Surgeons đưa ra lời khuyên cho các bác sĩ thú y rằng, cách tốt nhất để giúp đỡ trong đại dịch là xem xét việc tham gia hỗ trợ sản xuất chăn nuôi, vệ sinh thực phẩm và xuất nhập khẩu trước khi đăng ký tình nguyện viên cho NHS.

Cán bộ đào tạo của trường này, ông Eleanor Ferguson cũng cho biết thêm: “Nếu NHS địa phương chọn tin dùng các chuyên gia thú y trong vai trò y tế chưa được luật định, họ chắc hẳn đã hài lòng về kỹ năng và năng lực của các cá nhân đó.

Tuy nhiên, bất kỳ chuyên gia thú y nào được giao vai trò này cũng không nên khiến bệnh nhân hiểu sai về chức năng của mình, cũng như không can thiệp vào vai trò của các y tá, bác sĩ chính”.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông quốc tế đã liên tục cập nhật thông tin về việc các bệnh viện đều thiếu hụt trang thiết bị y tế, đặc biệt là thiết bị bảo hộ cho bác sĩ và nhân viên y tế, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Họ thậm chí phải làm việc liên tục trong nhiều ngày dẫn đến kiệt quệ.

Các bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19
trong khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tại Milan, Italia. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Indonesia… đã ghi nhận nhiều bác sĩ hoặc nhân viên y tế tử vong vì nhiễm dịch Vũ Hán. Đáng chú ý nhất là Italy, quốc gia này đã có ít nhất 100 bác sĩ đã tử vong do nhiễm virus Vũ Hán, Hiệp hội Bác sĩ Ý cho biết vào ngày 9/4.

Tờ Guardian ngày 30/3 đưa tin, 2 bác sĩ tại Anh cũng đã tử vong do nhiễm dịch Vũ Hán. Về vấn đề này, tổ chức Dịch vụ Y tế Anh cho biết, cái chết của 2 bác sĩ này “là lời nhắc nhở nghiêm túc tới toàn bộ cả nước rằng chúng ta phải cẩn trọng với cuộc khủng hoảng này”.

Lương Phong(t/h)