Tinh Hoa

Ai là chủ của đập thủy điện Rào Trăng 3?

Có một điểm khiến dư luận quan tâm, đó là văn phòng đại diện của công ty này lại chỉ cách nhà Thiếu tướng Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu 4 (người cùng 12 đồng đội gặp nạn khi băng rừng vào cứu trợ tại thuỷ điện Rào Trăng 3) khoảng 1km. Do đó nhiều người thắc mắc rằng chủ của đập thủy điện Rào Trăng 3 là ai?

Thuỷ điện Rào Trăng 3. (Ảnh: dantri.com.vn)

Vừa qua, mưa lũ đã gây sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm vùi lấp 17 công nhân, 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Được biết, Thủy điện Rào Trăng 3 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư tháng 11/2008. Đây là công ty có ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện; xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, điện cao thế, thủy điện…

Có một điểm khiến dư luận quan tâm, đó là văn phòng đại diện của công ty này lại chỉ cách nhà Thiếu tướng Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu 4 (người cùng 12 đồng đội gặp nạn khi băng rừng vào cứu trợ tại thuỷ điện Rào Trăng 3) khoảng 1km. Do đó nhiều người thắc mắc rằng chủ của đập thủy điện Rào Trăng 3 là ai?

Cảnh tượng sạt lở tại Rào Trăng 3.

Theo tìm hiểu được biết, năm 2016 chủ đầu tư dự án được thay đổi từ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn sang Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3. Công ty này do ông Nguyễn Đại Thành sinh năm 1992 đang là Giám đốc công ty, tuy nhiên người nắm cổ phần lớn nhất của dự án này là ông Lê Văn Hoa – một doanh nhân người Hà Tĩnh có công ty đóng ở Huế.

Công ty Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 đều có cùng địa chỉ là Số 43 đường số 06 Khu đô thị An Cựu, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam – nơi ở hiện tại của ông Hoa. Điều này không bất ngờ vì ông Lê Văn Hoa cũng nắm 70% vốn công ty Rào Trăng 4.

Theo trang Vietnam Business Insider cho biết, những cổ đông khác đang sở hữu cổ phần hữu thủy điện Rào Trăng 3 là Nguyễn Đại Lợi: 13%, Dương Văn Khởi: 2%, Võ Như Hiển: 10%, Đỗ Thanh Lâm: 5%.

Khi xảy ra vụ sạt lở, ông Hoa đã trả lời báo Dân Việt rằng doanh nghiệp của ông là chủ đầu tư các dự án Thủy điện Rào Trăng 3 và Thủy điện Rào Trăng 4. Theo ông Hoa, đêm xảy ra sự cố sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, ông đang có mặt tại dự án Rào Trăng 4. Vì đường xá sạt lở nên ông không tiếp cận được khu vực Rào Trăng 3.

Từ Thức (t/h)